Khám phá mới

Cái chết nhục nhã của hoàng đế Trung Quốc vì tội "hoang dâm vô độ"

Cái chết nhục nhã của hoàng đế Trung Quốc vì tội

Văn Tương Hoàng đế cưỡng bức cả em dâu, hoang dâm từ khi còn bé

Triều Bắc Tế là triều đại để lại nhiều tai tiếng nhất trong lịch sử Trung Quốc. Dù không tồn tại được lâu, nhưng tất cả cá vị hoàng đế trong triều đại này đều là những người rất mê sắc dục và hoang dâm vô đạo.

Trong đó, Văn Tương Hoàng đế Cao Trừng chính là kẻ biến thái ngay từ lúc còn rất nhỏ. Khi mới 15 tuổi, Cao Trừng đã đi thông dâm với ái thiếp của cha mình. Sau khi được tiếp quán ngai vàng, thì "thành tích" dâm loạn của hắn ngày càng được dịp phát huy.

Cao Trừng hoang dâm vô độ, yêu thích tửu sắc đến lúc chết. (Ảnh minh họa)

Cao Trừng thường xuyên chọc ghẹo, cưỡng bức vợ con của các đại thần nếu thấy xinh đẹp. Tệ hại hơn đến người thân trong gia đình, Trừng cũng không tha. Hắn đã chiếm vợ của em trai mình là Cao Dương về làm vợ. Vì thế, không có gì đáng ngạc nhiên khi người hận Cao Trừng đến xương tủy chất cao như núi.

Cuối cùng, những người thù hận ông vua dâm loạn này đã tập hợp lại, tổ chức chính biến lật đổ. Cao Trừng bị chính người em của mình bức hại giết chết.

Đồng Trị lây bệnh giang mai từ gái lầu xanh, nhắm mắt khi mới 21 tuổi

Hoàng đế Đồng Trị cũng vị vua ăn chơi, dâm loạn có tiếng ở Trung Quốc. Ông được xác định chết do căn bệnh giang mai khi tuổi đời tròn 21.

Trên thực tế, việc Đồng Trị từ bỏ chốn hậu cung đầy những mỹ nữ xinh đẹp để đến với chốn lầu xanh là do sự chèn ép của Từ Hy Thái Hậu. Đồng trị lên làm vua khi còn tre nhưng trong tay không được nắm bất cứ quyền hành gì. Thậm chí chuyện ân ái, yêu đương với ai cũng bị Từ Hy bức ép.

Đồng Trị quá chán ghét hoàng cung, vùi mình vào chốn lầu xanh.

Trong 2 cô gái được đề cho chức vị hoàng hậu, nhà vua đã chọn người của Thái hậu Từ An. Điều này khiến Từ Hy nổi điên, bà luôn ngăn cản Đồng Trị chăn gối với hoàng hậu, còn ép con trai "ân ái" với phi tần mà mình chỉ định. Chán nản tột cùng, vị vua trẻ đã theo chân các thái giám ra ngoài cùng tìm thú vui chốn lầu xanh.

Sau những cuộc hoang dâm vô độ với các kĩ nữ, Đồng Trị bị mắc bệnh giang mai, cơ quan sinh dục dần bị lơ loét rất đáng sợ. Không lâu sau đó, vị vua trẻ qua đời. Để tránh thị phi cho triều đình, Từ Hy Thái Hậu đã tuyên bố rằng Hoàng đề băng hà do mắc bệnh đậu mùa.

Chu Tuyên đế chết yếu vì uống thuốc kích dục quá liều

Chu Tuyên đế Vũ Văn Vân chính là 1 vị vua thói ham mê xác thịt quá độ, đến nỗi phải chịu số phận "chết yểu".

Vũ Văn Vân dâm loạn đến nỗi khi còn là hoàng tử đã mong ngày đêm kế vị ngai vàng để hưởng lạc thú. Vì thế, khi vua cha qua đời, ông ta chẳng những không buồn còn kêu rằng phụ hoàng chết quá muộn. Cha vừa mất, vị vua 19 tuổi đã thông dâm với cung nữ, phi tần của cha, rồi hạ chỉ tuyển gái đẹp khắp mọi miền để hưởng lạc.

Chu Tuyên hoang dâm vô đội, cả đời chỉ biết hưởng lạc.

Ông ta đam mê đến độ chỉ một năm sau khi kế thừa ngai vàng, Chu Tuyên đã nhường phắt ngôi báu cho đứa con trai 7 tuổi lên ngai vàng và dành toàn bộ thời gian đẻ ăn chơi, hưởng lạc và dâm loạn. Nhưng cũng chính vì mây mưa quá, dùng thuốc kích thích vô độ mà Thái thượng hoàng trẻ tuổi này mắc bạo bệnh, quả đời khi chỉ mới 21 tuổi.

 

"Lạnh sống lưng" với những hiện tượng bí ẩn chưa có lời giải đáp trên thế giới

(Techz.vn) Trên thế giới luôn có những hiện tượng bí ẩn đã từ rất lâu nhưng vẫn chưa được giải đáp. Dù đã cố tìm hiểu nhưng vẫn chỉ đầy sự khó hiểu và có phần làm người ta ghê sợ khi nhắc đến.