Thế giới

Sau cuộc tấn công căn cứ Mỹ, Tổng thống Iran lên tiếng cực sốc khiến cả thế giới lo lắng

Sau cuộc tấn công căn cứ Mỹ, Tổng thống Iran lên tiếng cực sốc khiến cả thế giới lo lắng

Nhằm trả thù cho cái chết của tướng Soleimani bị Mỹ ám sát, vào sáng ngày hôm nay (8/1), Iran đã phóng 15 quả tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Iraq. Theo truyền hình Iran đưa tin thì đã có 11 quả tên lửa đánh trúng đích và khiến 80 lính Mỹ thiệt mạng trong cuộc tấn công này. Bên cạnh đó, phía Mỹ cũng bị tổn hại nghiêm trọng về trang thiết bị quân sự. 

Ảnh chụp mảnh vỡ tên lửa sau cuộc tấn công của Iran vào căn cứ Mỹ

Sau cuộc tấn công, ngoại trưởng Iran - Javad Zarif đã lên tiếng khẳng định cuộc tấn công của nước này là “tự vệ chính đáng”. Trong khi đó, Ali Khamenei – Lãnh đạo tối cao của Iran tuyên bố cuộc tấn công bằng tên lửa này là một “cái tát” vào mặt Mỹ.

Mới đây nhất, Tổng thống Hassan Rouhani viết trên Twitter: "Câu trả lời cuối cùng của chúng tôi về vụ ám sát Soleimani đó là đánh đuổi toàn bộ lực lượng Mỹ ra khỏi khu vực".

Tổng thống Hassan Rouhani của Iran

Hassan Rouhani cũng đã ca ngợi tướng Qasem Soleimani cùng những nỗ lực “chiến đấu anh dũng của ông trước IS, Al Nusrah và Al Qaeda".

Rõ ràng, những phát ngôn cứng rắn của các nhà lãnh đạo bên phía Iran nhiều khả năng sẽ khiến căng thẳng giữa nước này và Mỹ leo thang. Tình hình này khiến cho cộng đồng thế giới cảm thấy lo lắng về khả năng chiến tranh thế giới thứ 3 nổ ra.

Về phía Mỹ, sau khi căn cứ của nước này tại Iraq bị tên lửa của Iran tấn công, Tổng thống Donal Trump đã đăng tải trên Facebook rằng “mọi chuyện đều ổn” và Mỹ đang đánh giá thương vong và thiệt hại sau vụ tấn công. 

 

Nếu Chiến tranh thế giới thứ 3 xảy ra, đâu là nơi ẩn náu an toàn nhất thế giới?

(Techz.vn) – Nếu chiến tranh thế giới thứ 3 xảy ra, sẽ có rất nhiều người phải bỏ mạng. Câu hỏi đặt ra là liệu lúc đó thì nơi nào là điểm đến an toàn nhất?