Quốc gia ‘sống chậm’ nhất thế giới: Cả nhân loại đang là 2026 nhưng ở đây vẫn là năm 2019
Nếu phần lớn thế giới đang sử dụng lịch Gregorian để xác định ngày tháng, người dân quốc gia này lại có một hệ thống lịch riêng. Điều thú vị là theo cách tính này, năm tại đây thường chậm hơn lịch mà chúng ta đang sử dụng khoảng 7-8 năm.
Sự khác biệt không chỉ nằm ở con số của năm mà còn thể hiện ngay trong cấu trúc của một năm. Lịch Ethiopia có tới 13 tháng, với cách phân chia ngày hoàn toàn khác lịch Gregorian.
Bắt đầu từ một cách tính năm sinh khác
Lịch Gregorian, hay còn gọi là Công lịch, được Giáo hoàng Gregory XIII đưa vào sử dụng từ năm 1582. Cả lịch Gregorian và lịch Ethiopia đều lấy sự kiện Chúa Jesus ra đời làm mốc quan trọng để tính thời gian.
Tuy nhiên, hai hệ thống lịch có cách xác định thời điểm Chúa Jesus được sinh ra khác nhau.
Theo cách tính phổ biến của lịch Gregorian, Chúa Jesus được cho là sinh vào năm 1 Công nguyên. Trong khi đó, truyền thống lịch Ethiopia xác định thời điểm này vào khoảng năm 7 trước Công nguyên.
Chênh lệch trong cách tính đó khiến năm theo lịch Ethiopia thường thấp hơn khoảng 7-8 năm so với lịch Gregorian. Chẳng hạn, nếu lịch Gregorian chỉ năm 2018 thì theo cách tính của Ethiopia, thời điểm đó mới tương ứng với năm 2011.

Một năm có 13 tháng
Điểm đặc biệt tiếp theo của lịch Ethiopia nằm ở cách chia tháng.
Thay vì 12 tháng như lịch Gregorian, một năm của Ethiopia gồm 13 tháng. Mười hai tháng đầu tiên đều có 30 ngày. Phần thời gian còn lại được xếp vào tháng thứ 13, có tên Pagume.
Pagume thông thường chỉ kéo dài 5 ngày. Vào năm nhuận, tháng này có thêm một ngày, tức tổng cộng 6 ngày.
Cách sắp xếp này khiến lịch Ethiopia có cấu trúc khá khác biệt so với hệ thống lịch phổ biến tại nhiều quốc gia.
Lịch Ethiopia chịu ảnh hưởng sâu sắc từ Kinh Thánh
Không chỉ khác về cách tính năm và số tháng, hệ thống lịch Ethiopia còn mang nhiều dấu ấn tôn giáo.
Chẳng hạn, ngày đầu tiên trong tuần được gọi là Ehud, mang ý nghĩa gắn với ngày đầu tiên Chúa tạo ra trời và đất.
Cách tính thời gian trong truyền thống Ethiopia cũng liên hệ với câu chuyện về Adam và Eva. Theo quan niệm này, Adam và Eva từng sống trong Vườn Địa Đàng trước khi ăn trái cấm và bị đuổi khỏi nơi đó. Sau thời gian ăn năn, Đức Chúa Trời được cho là đã hứa cứu vớt họ sau 5.500 năm. Khoảng thời gian này được gắn với thời điểm Chúa Jesus ra đời.
Những quan niệm tôn giáo như vậy góp phần tạo nên cách tính niên đại riêng của Ethiopia.

Người dân vẫn sử dụng song song hai hệ thống lịch
Dù có lịch riêng, Ethiopia không hoàn toàn tách biệt khỏi lịch Gregorian. Trong đời sống hiện đại, phần lớn người dân đều biết và sử dụng dương lịch.
Hai hệ thống lịch có thể cùng xuất hiện trong sinh hoạt hằng ngày, vì vậy sự khác biệt về niên đại không tạo ra quá nhiều trở ngại đối với du khách.

Đây cũng là một trong những nét đặc biệt của Ethiopia: một quốc gia hiện đại nhưng vẫn duy trì hệ thống lịch truyền thống với 13 tháng và cách tính năm khác biệt so với phần lớn thế giới.