Khám phá mới

Hoàng tử bị nguyền rủa nhất sử Việt: Phản bội đất nước, đầu hàng phương Bắc, cuối đời sống ra sao?

Hoàng tử bị nguyền rủa nhất sử Việt: Phản bội đất nước, đầu hàng phương Bắc, cuối đời sống ra sao?

Đời vua Trần Thái Tông có 14 người con gồm 10 hoàng tử, 4 công chúa. Đa số họ đều là những anh hùng dân tộc nổi tiếng, có công lớn trong việc gìn giữ bờ cõi đất nước, có thể kể đến như Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải, Trần Thánh Tông, Trần Quang Xưởng…

Nhưng trong số những người con của vua Trần Thái Tông, có một người bị xem là vết nhơ, hậu thế đời đời nguyền rủa vì bán nước cầu vinh. Đó chính là vị hoàng tử thứ năm - Trần Ích Tắc (1254 – 1329). Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Trần Ích Tắc được đánh giá là thông minh, ham học hỏi, thông thạo lục nghệ và có nhiều tài lẻ. Năm 15 tuổi, Trần Ích Tắc đã thông thạo kinh sử, học thuật.

tran-ich-tac-1
Ảnh minh họa

Tháng 5/1267, Trần Ích Tắc được anh trai là Trần Thánh Tông phong làm Chiêu Quốc Vương. Phủ đệ của ông hào hoa bậc nhất kinh thành. Bên phải phủ đệ là học đường để văn sĩ khắp nơi về ăn học miễn phí. Ngay cả Mạc Đĩnh Chi, Trương Hán Siêu cũng từng ghé qua phủ Chiêu Quốc của Trần Ích Tắc.

Nhưng vì ỷ thế mình tài năng mà Trần Ích Tắc trong lòng sinh không phục khi hoàng huynh Trần Hoảng (Trần Thánh Tông) được truyền ngôi. Vị hoàng tử của vua Trần Thái Tông đã quyết định bán rẻ đất nước và dòng tộc để theo giặc.

tran-ich-tac-2
Ảnh minh họa

Năm 1285, Thoát Hoan kéo quân xâm lược Đại Việt, Trần Ích Tắc được cử làm đại tướng lên trấn giữ miền Đà Giang. Cũng nhân dịp này, Trần Ích Tắc đưa vợ con đi hàng giặc và được đưa về phương Bắc. Sau đó Hốt Tất Liệt còn phong cho vị hoàng thân này làm An Nam quốc vương, chờ ngày đưa về Đại Việt.

Đại Việt sử ký chép lại sự kiện này: “15 tuổi, Ích Tắc thông minh hơn người, làu thông kinh sử và các thuật, vẫn có ý tranh đoạt ngôi trưởng đích với Thánh Tông và Nhân Tông. Ích Tắc từng gửi thư riêng cho khách buôn ở Vân Đồn xin quân Nguyên xuống Nam”.

Kết quả, quân Nguyên Mông bại trận, Trần Ích Tắc phải phiêu bạt ở phương Bắc mà không thể về nước. Trần Ích Tắc được giao cho một chức quan, sống ở nước bạn đến hết đời, thọ 75 tuổi.

tran-ich-tac-3
Ảnh minh họa

Về phần nhà Trần, dẹp xong giặc Nguyên Mông, Thái thượng hoàng Trần Thánh Tông cùng vua Trần Nhân Tông đã tổ chức định công, xét tội các quân sĩ. Những người có công được phong thưởng hậu hĩnh, nhưng kẻ đầu hàng quân giặc đều bị kết án dù có vắng mặt.

Có nguồn tin cho rằng Trần Ích Tắc vì tội bán nước đã bị gạch tên khỏi tộc phả. Tuy nhiên, Đại Việt Sử Ký ghi lại rằng: “Vì là chỗ thân tình cốt nhục, tuy trị tội cũng thế, nhưng không nỡ đổi họ xóa tên khỏi tộc phả, chỉ gọi là Ả Trần, có ý chê hắn hèn nhát như đàn bà vậy”.

Dưới thời nhà Trần còn có một số hoàng thân quốc thích khác phạm tội bán nước, cấu kết với giặc như Trần Di Ái (chú của vua Trần Thái Tông), Trần Kiện (con rể của Trần Quang Khải), Trần Văn Lộng (con của Nhân Thành hầu Trần Duyệt, cháu nội Thái sư Trần Thủ Độ).

 

Trạng nguyên duy nhất của Việt Nam chưa kịp làm quan đã mất mạng vì cơn ghen cay độc của vợ

Sau khi đỗ đạt, được vua ban thưởng, phong chức tước, nhưng Trạng Hổ chưa kịp ra làm quan đã qua đời. Nguyên nhân lại đến từ cơn ghen của vợ ông.