Phép màu xảy ra với 2 bé gái lớp 8 mất tích khi lên ô tô người đàn ông lạ, tìm thấy ở nơi bất ngờ
Vì tin lời một người đàn ông lạ, 2 bé gái lớp 8 đã lên chiếc ô tô trắng và rời đi. Gia đình sau khi phát hiện ra sự việc đã tức tốc báo với cơ quan chức năng.
Thông tin từ Người Đưa Tin, ngày 30/7, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, lực lượng Công an xã Bắc Hà và Công an xã Lùng Phình đã phối hợp nhanh chóng, kịp thời ngăn chặn vụ việc hai học sinh lớp 8 bị người lạ kết bạn qua mạng xã hội dụ dỗ bỏ học đi làm thuê, đảm bảo an toàn cho các em và đưa trở về với gia đình.
Cụ thể, vào khoảng 8h sáng ngày 29/7, anh Giàng Seo H (SN 1993, trú tại thôn Lùng Sán, xã Lùng Phình) đến cơ quan công an trình báo việc con gái là cháu Giàng Thị H và cháu gái Giàng Thị X (cùng sinh năm 2012) vừa bị một người lạ mặt dùng xe ô tô màu trắng đưa rời khỏi địa phương.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Lùng Phình đã khẩn trương phối hợp với Công an xã Bắc Hà để xác minh. Lực lượng chức năng nhanh chóng phát hiện và chặn giữ chiếc ô tô nghi vấn tại thôn Na Kim, xã Bắc Hà. Hai cháu gái sau đó được đưa về trụ sở Công an xã Bắc Hà để làm rõ sự việc.
Qua làm việc, hai em cho biết đã bị một đối tượng lạ mặt quen qua mạng xã hội dụ dỗ rời địa phương để đi làm thuê tại Hải Phòng. Người điều khiển phương tiện là lái xe dịch vụ, được đối tượng này thuê để đón hai cháu.
Trước tình huống trên, Công an xã Bắc Hà đã tổ chức tuyên truyền, giải thích cho hai cháu về quy định pháp luật liên quan đến độ tuổi lao động, đồng thời cảnh báo các em về những thủ đoạn thường thấy trong các vụ lừa đảo, mua bán người thông qua mạng xã hội.
Sau khi được giải thích, hai em đã nhận thức được hành vi của mình là bồng bột, thiếu suy nghĩ và cam kết không tái phạm.
Lực lượng công an cũng đưa ra khuyến cáo tới các bậc phụ huynh cần nâng cao cảnh giác, quản lý con em mình chặt chẽ hơn khi sử dụng mạng xã hội, đặc biệt là việc kết bạn, trò chuyện với người lạ.
Gia đình hai cháu đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Công an xã Bắc Hà và Công an xã Lùng Phình vì đã kịp thời phát hiện, phối hợp xử lý vụ việc một cách nhanh chóng, hiệu quả, góp phần bảo vệ sự an toàn của các em nhỏ.