Sự thật vụ mua nước sâm đường Cao Thắng, tỉnh dậy ở Campuchia, may mắn được người bản địa cứu thoát
Câu chuyện sau khi uống nước bị bất tỉnh, mở mắt ra thấy đang ở Campuchia, sau đó tìm cách chạy thoát đang gây sốt trên MXH. Thực hư chuyện này thế nào?
Báo Pháp Luật Online đưa tin, ngày 30/7, Công an phường Bàn Cờ (TP.HCM) đang phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh thông tin lan truyền trên mạng xã hội về nội dung “đứa cháu uống xong chai nước sâm rồi tỉnh dậy thấy bên biên giới Campuchia”.
Cụ thể, tài khoản Facebook có tên N chia sẻ thông tin cho biết cháu gái của mình, tên B, ngụ phường Bình Trưng (TP.HCM). Sáng 29/7 đi làm trên đường Cao Thắng thì mất liên lạc. Đến khoảng 13h cùng ngày, B gọi điện về nhà qua ứng dụng nhắn tin, thông báo mình đang bị giữ tại một đồn biên phòng phía Campuchia, không mang theo giấy tờ, tâm lý hoảng loạn.

Bài viết mô tả, B bị đưa sang biên giới trái phép sau khi uống một chai nước sâm, rồi trốn thoát và được người dân Campuchia hỗ trợ đưa về gần cửa khẩu Mộc Bài. Gia đình sau đó được cho là đã trình báo công an, lên đường đến Tây Ninh phối hợp lực lượng chức năng tìm kiếm.
Nhờ có cộng đồng mạng và bộ đội biên phòng giúp đỡ mà sau đó B về được trạm kiểm soát phía Việt Nam vào chiều cùng ngày. Tuy nhiên, B trở về trong tình trạng kiệt sức, mệt mỏi, đói lả và điện thoại hết sạch pin.
Tuy nhiên, sáng 30/7, trao đổi với báo Pháp Luật Online, lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh khẳng định rằng qua xác minh, không có trường hợp nào như nội dung chia sẻ ở trên.
Cùng lúc, người dân sinh sống và kinh doanh tại khu vực đường Cao Thắng cũng cho biết, không nghe nói gì về vụ việc mất tích hay bất tỉnh nào trong ngày 29/7.

Đại diện Công an phường Bàn Cờ, địa bàn được nhắc tới trong bài đăng xác nhận: Không ghi nhận bất kỳ sự việc tương tự nào xảy ra.
Trong khi đó, người phụ nữ tên N, người đăng tải câu chuyện, thừa nhận: “Chỉ nghe cháu kể lại nên mới đăng lên mạng để cảnh báo và mong cơ quan chức năng vào cuộc xác minh”.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được xác minh. Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần tỉnh táo khi tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội, tránh chia sẻ những nội dung chưa được kiểm chứng, gây hoang mang dư luận.