Thế giới

Ông Trump phát ngôn sốc ngay sau điện đàm với ông Putin, Tổng thống Nga tuyên bố cứng rắn

Sau cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ tỏ thái độ tiêu cực khác thường. Ông tuyên bố thẳng thắn: “Tôi không hài lòng”.

Ngày 3/7, chia sẻ với báo chí sau khi có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Donald Trump nói: “Đó là một cuộc gọi khá dài, chúng tôi trao đổi về nhiều vấn đề, trong đó có tình hình Iran và xung đột tại Ukraine như mọi người đã biết. Tôi không hài lòng”.

Trả lời câu hỏi liệu đã đạt được tiến triển nào trong việc thúc đẩy thỏa thuận chấm dứt chiến sự ở Ukraine hay chưa, ông Trump khẳng định: “Không, hoàn toàn chưa có bất kỳ tiến triển nào với ông ấy”.

my-nga-1
Tổng thống Trump trả lời báo giới tại căn cứ liên hợp Andrews ở bang Maryland ngày 3/7. Ảnh: AFP

Nhận định này của Tổng thống Trump được cho là khá tiêu cực, khác biệt so với các cuộc điện đàm trước đây. Trong 5 lần trao đổi với Tổng thống Putin kể từ tháng 1, ông Trump đều tỏ ra lạc quan về khả năng tiến tới một lệnh ngừng bắn giữa Nga và Ukraine.

Cùng ngày, Điện Kremlin thông báo cuộc gọi giữa hai nhà lãnh đạo kéo dài gần một giờ, tập trung bàn về tình hình Ukraine và khu vực Trung Đông.

Tổng thống Putin vẫn giữ vững quan điểm rằng Nga sẽ không từ bỏ các mục tiêu trong chiến dịch quân sự tại Ukraine, song nhấn mạnh sẵn sàng duy trì đối thoại. Ông cũng nhấn mạnh về các xung đột ở Trung Đông cần được giải quyết bằng biện pháp ngoại giao.

Ngoài ra, hai bên cũng bày tỏ mong muốn thúc đẩy các dự án hợp tác kinh tế song phương, đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng và không gian. Đáng chú ý, việc Mỹ ngừng viện trợ vũ khí cho Ukraine không được nhắc đến trong cuộc điện đàm này.

my-nga-2
Tổng thống Donald Trump (trái) và người đồng cấp Vladimir Putin. Ảnh: AFP

Cuộc trao đổi diễn ra chỉ hai ngày sau khi Nhà Trắng thông báo tạm dừng việc chuyển giao một số loại vũ khí quan trọng mà Mỹ từng cam kết hỗ trợ Ukraine, song chưa tiết lộ cụ thể loại vũ khí bị đình chỉ.

Chính điều đó khiến dư luận Ukraine lo lắng và dấy lên nghi ngờ về khả năng Mỹ sẽ giảm hoặc rút hoàn toàn viện trợ quân sự cho Kiev. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ hy vọng sớm có cuộc trao đổi trực tiếp với Tổng thống Trump về vấn đề này. Một quan chức cấp cao Ukraine tiết lộ, cuộc điện đàm giữa ông Zelensky và ông Trump có thể diễn ra trong ngày 4/7.

Trong khi đó, nỗ lực thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình cho Ukraine do Mỹ đứng ra làm trung gian vẫn chưa đạt được bước đột phá nào. Lần gần nhất hai nhà lãnh đạo Mỹ - Nga điện đàm là hôm 14/6, nhưng trọng tâm khi đó lại chủ yếu xoay quanh xung đột giữa Israel và Iran.

Phía Ukraine cùng các đồng minh phương Tây vẫn cáo buộc Nga cố tình kéo dài thời gian khi vẫn tiếp tục duy trì các hoạt động quân sự trên lãnh thổ Ukraine.