Khám phá mới

Vua Hùng duy nhất giành ngôi nhờ thi cử, 100% người Việt đều biết, có vợ là nhân vật rất nổi tiếng

Vua Hùng duy nhất giành ngôi nhờ thi cử, 100% người Việt đều biết, có vợ là nhân vật rất nổi tiếng

Thời đại Hùng Vương của nước ta kéo dài trong 2.622 năm, trải qua 18 đời vua Hùng. Trong số đó, Vua Hùng thứ 7 có lẽ là người xuất hiện nhiều nhất, vì gắn liền với truyền thuyết lâu đời – bánh chưng, bánh giầy. Ông chính là Lang Liêu, hiệu Hùng Chiêu Vương.

vua-hung-thu-7-3-1689656063.jpeg
 

Trong số 18 vị Vua Hùng, Hùng Chiêu Vương là người duy nhất lên ngôi sau một cuộc thi tuyển chọn tài năng. Cũng nhờ giấc mộng gặp thần tiên mà ông được chỉ cho làm món bánh chưng, bánh giầy, thành công lấy được lòng vua cha. Ngày nay, hàng năm nhân dân ta vẫn nhắc lại về truyền thuyết này, bày tỏ lòng kính trọng, tưởng nhớ đến ngài. Bánh chưng, bánh giầy trở thành thứ bánh truyền thống, gắn liền với văn hóa dân tộc.

vua-hung-thu-7-1-1689656063.jpg
 

Bên cạnh đó, Hùng Chiêu Vương còn gắn liền với những câu chuyện huyền bí như nằm mơ được thần linh chỉ đường dẫn lối cho tìm được vợ tài sắc. Chuyện kể rằng năm đó vua đến vùng Tam Đảo ngày nay du ngoạn. Trong những ngày ở đây, ông nằm mơ thấy một vị thần đọc bài thơ:

“Trên núi có nàng tiên,

Chưa gặp chớ buồn phiền.

Phía Đông có người đợi,

Đón thiếp về làm phi”.

vua-hung-thu-7-2-1689656063.jpeg
 

Tỉnh dậy, Hùng Chiêu Vương theo lời thần linh trong mơ mà nán lại dưới chân núi, quả thật chờ gặp được một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, đứng bên điện Cẩm Miếu. Người này quê ở Đông Lộ, nghe tin vua đến Tam Đảo và lên lễ chùa Tây Thiên nên đã đến xem. Được vua ngỏ lời cưới, nàng đồng ý. Người con gái này sau khi về đô ấp Phong Châu đã được phong làm vương phi chính thất.

Trong khi đó, Thần tích ở đền Tam Đảo thì cho biết, vua Hùng thứ 7 có vợ là con của ông Lăng Vĩ, bà Đào Liễu. Hai vợ chồng này hơn 40 tuổi mới cầu được mụn con gái, đặt tên Lăng Thị Tiêu. Lăng Thị Tiêu xinh đẹp hơn người, thông minh, đức độ. Bà từng giúp Hùng Vương đánh tan giặc Ân, nhưng không hưởng bổng lộc mà cáo về quê chăm sóc cha mẹ.

taythienquocmau08-1689656130.jpg
 

Sau này Lăng Thị Tiêu làm vợ Hùng Chiêu Vương, được phong thần sau khi mất. Nhờ công lao của mình, bà Lăng Thị Tiêu được phong làm Thượng Đẳng Phúc Thần, hiệu là Tam Đảo sơn trụ quốc mẫu Tối Linh Đại Vương. Tại đền thờ Tam Đảo vẫn đang thờ bà Lăng Thị Tiêu. Bà được biết đến là Quốc mẫu Tam Đảo.

 

Vén màn bí mật về họ thật của Hai Bà Trưng, học sinh giỏi Sử cũng không thể đoán đúng

Nếu bạn nghĩ Hai Bà Trưng họ Trưng, họ Lạc, họ Hai thì bạn đã sai ngay từ “vòng gửi xe”. Độ danh tiếng của hai nữ tướng này là điều không phải bàn cãi, nhưng không phải ai cũng biết họ thật của hai bà là gì.