Khám phá mới

Chân dung người ‘gieo giống’ thành công nhất thế giới, có 16 triệu hậu duệ, đi đến đâu có con đến đó

Chân dung người ‘gieo giống’ thành công nhất thế giới, có 16 triệu hậu duệ, đi đến đâu có con đến đó

Ngược dòng lịch sử, cuối thế kỷ 12, đầu thế kỷ 13, Mông Cổ trong quá khứ từng là đế chế hùng mạnh nhất nhì thế giới. Bên cạnh tài năng quân sự, người đứng đầu Mông Cổ khi đó – Thành Cát Tư Hãn còn được mệnh danh là kẻ “gieo giống” vĩ đại nhất thế giới.

thanh-cat-tu-han-3-1689929384.jpeg
 

Ước tính, có đến 16 triệu đàn ông ngày nay là hậu duệ của Thành Cát Tư Hãn. Trang Allthatsinteresting khẳng định có rất nhiều người mang trong mình dòng máu của vị hoàng đế này, rải rác khắp thế giới. Bất cứ nơi nào ông đặt chân đến đều sẽ để lại nòi giống, lấy bất cứ người phụ nữ nào mình vừa mắt về làm thiếp.

Vị hoàng đế này có một câu nói nổi tiếng rằng: “Niềm vui lớn nhất với một người đàn ông là đánh bại kẻ thù của mình, cướp đi tất cả những gì họ sở hữu, nhìn thấy những người họ yêu rơi nước mắt, cưỡi ngựa và ôm vợ, con gái của họ trong vòng tay mình”.

thanh-cat-tu-han-1-1689929384.jpg
 

Trên thực tế, Thành Cát Tư Hãn có 6 người vợ và rất nhiều thê thiếp, không đếm nổi. Ông có hàng loạt con với những người này. Nhưng ghi nhận chính thức chỉ có 4 người con với vợ đầu tên Borte. 4 người con đó lần lượt tên là Jochi, Chagatai, Ogedei và Tolui. Trong đó Jochi có 16 người con, Chagatai có 15 người con.

Năm 2003, một nghiên cứu đưa ra thông tin gây choáng hơn: 0,5% dân số thế giới là hậu duệ di truyền của Thành Cát Tư Hãn, 8% nam giới trên lãnh thổ cũ của ông có nhiễm sắc thể Y giống hệt nhau.

Khoa học đã chỉ ra rằng một người đàn ông có cùng nhiễm sắc thể Y như cha, ông và những thế hệ nam giới trước đó trong cây phả hệ (trừ trường hợp đột biến). Như vậy, 0,5% đàn ông thế giới có cùng các nhiễm sắc thể giới tính Y, nghĩa là tổ tiên của họ chính là Thành Cát Tư Hãn.

thanh-cat-tu-han-2-1689929384.jpeg
 

Nhóm dân tộc Hazara, nói tiếng Ba Tư của Afghaistan và Pakistan mang dấu vết dòng dõi Thành Cát Tư Hãn. Ngoài ra, các nhà khoa học còn tìm thấy một dòng dõi đặc biệt từ 1.000 năm trước, thuộc về Thành Cát Tư Hãn. Hoàng đế Mông Cổ từng khiến hơn 1.000 phụ nữ nơi đây mang thai trong thời gian ông cai trị. Kết quả là ngày nay ước tính cứ 1 trong 200 người đàn ông nơi đây sẽ là hậu duệ của Thành Cát Tư Hãn.

thanh-cat-tu-han-5-1689929384.jpg
 

Với quá nhiều thông tin như vậy, thật khó để nói chắc chắn Thành Cát Tư Hãn có bao nhiêu người con. Công việc xác nhận càng thêm khó khăn khi không thể tìm thấy mộ của vị hoàng đế này. Nếu biết được mộ phần ông ở đâu, chiết xuất vật liệu di truyền sẽ có được câu trả lời rõ hơn.

 

Tiết lộ về 4 người con còn sống của Nguyễn Trãi, vén màn bí mật sau đại án tru di tam tộc bi thảm

Vì án oan Lệ Chi Viên mà gia tộc của Nguyễn Trãi bị tận diệt, vua ban lệnh tru di tam tộc. Thế nhưng, một số người vẫn may mắn sống sót, duy trì nòi giống đến tận bây giờ.