Khám phá mới

Vén màn bí mật lịch sử khiến người Việt Nam gọi người Trung Quốc là ‘người Tàu’

Vén màn bí mật lịch sử khiến người Việt Nam gọi người Trung Quốc là ‘người Tàu’

Người Trung Quốc được một bộ phận người Việt Nam gọi bằng danh xưng “người Tàu”. Nguồn gốc của cách gọi này chưa bao giờ được giải thích rõ ràng mà đều chỉ là phỏng đoán. Nhiều ý kiến tin rằng vì trước đây người Trung Quốc đến nước ta bằng tàu thuyền nên mới gắn với danh xưng “người Tàu”.

nguoi-trung-quoc-1-1685093862.jpg
 

Tuy nhiên, suy nghĩ trên là không đúng, nếu không muốn nói là quá “ngây ngô”. Tàu là một yếu tố Hán cổ và trong tiếng Hán cũng như tiếng Việt còn có nghĩa là "xe". Tàu (trong tàu bè) là một từ Việt gốc Hán bắt nguồn ở một từ ghi bằng chữ mà âm Hán Việt hiện đại là tào, có nghĩa là "thuyền". Chữ tào này cũng thông với chữ tào .

Lưu Quân Kiệt trong Đồng nguyên tự điển tái bổ (Ngữ văn xuất bản xã, Bắc Kinh, 1999) biện luận rằng chúng đều còn có nghĩa là "xe". Cái nghĩa "xe" của từ tàu vẫn hiện hành trong tiếng Việt.

nguoi-trung-quoc-2-1685093862.jpg
 

Nhìn vào cách gọi của miền Nam, miền Bắc là có thể hiểu. Miền Nam gọi là tàu, miền Bắc là thuyền. Miền Nam là xe lửa, miền Bắc là tàu hỏa. Hay cả 2 miền đều gọi là tàu bay. Điều đó cho thấy nghĩa của chữ “xe” xuất hiện nhiều trong các phương tiện chuyên chở.

Vậy nên, chữ “tàu” trong “Người Tàu” hoàn toàn không phải “tàu thuyền” như nhiều người nghĩ. Vả lại người Trung Quốc đến nước ta từ xa xưa, không nhất thiết phải dùng đến tàu thuyền.

nguoi-trung-quoc-3-1685093862.jpg
 

Theo một số chuyên gia ngôn ngữ học, “Tàu” là âm cổ Hán Việt của từ ghi bằng chữ . Âm Hán Việt của nó là “tào”, nghĩa là “cơ quan triều đình”, hiểu rộng hơn là “quan”.

Xét theo lịch sử, thời kỳ Bắc thuộc, Trung Hoa là giới cai trị, người dân ta vì thế cũng hình thành quan niệm người Trung Hoa là “tàu”, là “quan”. Nếp nghĩ này ăn sâu đến mức hễ thấy người Trung Hoa, người dân sẽ gọi luôn là “tàu”.

 

Nơi đáng sợ nhất hành tinh, giống hệt sao Hỏa, suốt 2 triệu năm không có nổi 1 giọt mưa

Lý do gì khiến vùng đất này khô cằn suốt 2 triệu năm qua? Dĩ nhiên, không phải vô cớ mà nó lại được mệnh danh là nơi đáng sợ nhất trên trái đất.