Khám phá mới

Vị tướng duy nhất ở Việt Nam là bố vợ của vua nhưng bị vua ép uống thuốc độc, tên được đặt cho nhiều địa danh

Vị tướng duy nhất ở Việt Nam là bố vợ của vua nhưng bị vua ép uống thuốc độc, tên được đặt cho nhiều địa danh

Dù là khai quốc công thần, có nhiều đóng góp lớn trong buổi đầu xây dựng triều đại, nhưng cuối cùng vị tướng này lại bị ép phải uống thuốc độc. Mãi đến sau này con ông mới được đại xá, truy tặng danh hiệu.

Trong thời kỳ khởi nghĩa Lam Sơn của Lê Lợi diễn ra, có một vị tướng hết lòng tận tụy phò tá, lập nhiều công trạng. Tên tuổi của ông được lưu danh sử sách, là tấm gương mẫu mực cho một bậc trung thần. Thế nhưng, cuối đời vị tướng này lại vướng vào tai họa do tự mình chuốc lấy, đến mức bị vua ép phải tự uống thuốc độc rồi ra đi. Ông chính là Lê Ngân.

Lê Ngân (? – 1437), quê ở xã Đàm Di, huyện Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Lê Ngân đi theo Lê Lợi từ những ngày đầu khởi nghĩa Lam Sơn, lập được nhiều công trạng lớn. Ông có mặt ở các trận đánh nổi tiếng như Bồ Đằng, Khả Lưu, Nghệ An, Thuận Hóa, Tây Việt, Đông Đô…

le-ngan-3

Là người có nhiều công trạng, sau khi Lê Lợi lên ngôi, Lê Ngân cũng được trọng thưởng, ban chức tước cao. Năm 1429, ông được ghi tên đứng thứ tư trong các bậc khai quôc công thần nhà Lê, tước Á thượng hầu (chỉ có Lê Ngân được phong tước này). Năm 1437, Lê Ngân lên làm tể tướng rồi nhập nội Đại đô đốc, Phiêu kỵ thượng tướng quân, Đặc tiến Khai phủ Nghi Đồng Tam Ty, Thượng trụ quốc, tước Thượng hầu.

le-ngan-2

Không chỉ là đại thần của Lê Lợi, Lê Ngân còn có mối quan hệ gắn bó mật thiết với vua khi con gái ông là Lê Nhật Lệ lấy vua Lê Thái Tông, được sắc phong làm Huệ phi. Là bố vợ của vua, lại chức cao trọng vọng, nhưng đáng tiếc cuối đời Lê Ngân vướng vào họa do mình gây nên.

Đại Việt Thông Sử chép rằng, năm đó có người tố giác nhà Lê Ngân thường xuyên cầu khấn để con gái được vua yêu thương hơn. Sự việc này bị vạch trần, vua liền ban cho Lê Ngân tự uống thuốc độc.

le-ngan-1

16 năm sau khi Lê Ngân qua đời, vua Lê Nhân Tông khi đó đã lên ngôi, quyết định đại xá, cấp trả cho con ông 100 mẫu ruộng. Năm 1484, vua Lê Thánh Tông đã truy tặng vị khai quốc công thần này danh hiệu Thái phó hoằng quốc công. Hiện nay tên của Lê Ngân được đặt cho nhiều con đường ở các tỉnh thành Việt Nam như Đà Nẵng, TP.HCM.