Khám phá mới

Huyền thoại có nhiều huân, huy chương nhất của QĐND Việt Nam, được mệnh danh là ‘vua mìn đèo Hải Vân’

Huyền thoại có nhiều huân, huy chương nhất của QĐND Việt Nam, được mệnh danh là ‘vua mìn đèo Hải Vân’

Cho đến nay, những chiến công hiển hách của người anh hùng này vẫn thường xuyên được nhắc đến. Ông là cảm hứng vô tận, tấm gương sáng của thế hệ trẻ với chuỗi thành tích độc nhất vô nhị của mình.

Thôn Mỹ Cầu, huyện Ứng Hòa, tỉnh Hà Đông cũ (nay là thành phố Hà Nội) là mảnh đất anh hùng, giàu truyền thống cách mạng. Người dân nơi đây còn cảm thấy tự hào khi là quê hương của người anh hùng Trịnh Tố Tâm (1945 – 1996). Ông là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, nguyên Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và nguyên Trưởng Ban Thanh niên Quân đội. Nhiều người còn không biết, anh hùng Trịnh Tố Tâm cũng chính là Tổng biên tập đầu tiên của báo Lao động & Xã hội.

trinh-to-tam-3
Anh hùng Trịnh Tố Tâm với ngực áo đầy huân, huy chương - bằng chứng cho sự anh dũng của ông trên chiến trường. Ảnh: TTXVN

Năm 1965, Trịnh Tố Tâm khi đó còn là một học sinh đã xung phong tham gia phong trào “Ba sẵn sàng” rồi viết đơn xin nhập ngũ, vào chiến trường miền Nam chiến đấu. Ngày đó, ông có mặt ở chiến trường Quảng Trị - Thừa Thiên Huế vô cùng khốc liệt.

Trong vòng 3 năm (1967 – 1970), Trịnh Tố Tâm đã chỉ huy đơn vị đánh 58 trận, diệt 1.500 tên địch, phá hủy 61 xe quân sự, đánh bật 19 đoàn tầu hỏa... Riêng ông đã tiêu diệt được 272 tên địch, bắn rơi và phá hủy 3 máy bay lên thẳng.

Chiến công hiển hách của Trịnh Tố Tâm đã được ghi nhận. Ngày 20/9/1971, ông được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND. Năm đó, người đàn ông này chỉ mới 26 tuổi. Tính đến nay, anh hùng Trịnh Tố Tâm là người có nhiều huân, huy chương nhất trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

trinh-to-tam-1
Anh hùng Trịnh Tố Tâm (bên trái) trong lần gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: TTXVN

Điểm qua “bảng thành tích” của anh hùng Trịnh Tố Tâm, chắc chắn nhiều người sẽ phải choáng ngợp vì quá nhiều. Ông được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhất; 13 Huân chương chiến công hạng Nhất, Nhì, Ba; 3 Huân chương giải phóng hạng Nhất; 53 lần được phong tặng danh hiệu Dũng sỹ diệt Mỹ.

Sinh thời, anh hùng Trịnh Tố Tâm được mệnh danh là “vua mìn đèo Hải Vân”. Kẻ thù cũng phải nể phục năng lực của ông và gọi ông là “con hùm xám đèo Hải Vân”.

Sau khi hòa bình lập lại trên mọi miền Tổ quốc, anh hùng Trịnh Tố Tâm được giao nhiệm vụ khác. Ông trở thành người truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ về lòng yêu nước, sự nhiệt huyết, năng động.

trinh-to-tam-2
Bức tượng Anh hùng Trịnh Tố Tâm vừa được khánh thành tại trường THPT Ứng Hòa B (Hà Nội) Ảnh: Lưu Trinh

Năm 1996, anh hùng Trịnh Tố Tâm qua đời ở tuổi 51 vì căn bệnh ác tính, ảnh hưởng từ chất độc hóa học trong những năm tháng chiến đấu. Thế nhưng, thế hệ sau vẫn không bao giờ quên chiến công, những gì ông đã làm được trong năm tháng khói lửa.

Hiện tại, một bức tượng của anh hùng Trịnh Tố Tâm được đúc bằng đồng và đặt tại trường THPT Ứng Hòa B (Hà Nội). Ngoài ra, tên ông còn được đặt cho nhiều con đường trên cả nước như Huế, Hà Nội.