Phần lớn các quốc gia trên thế giới đều lựa chọn một thành phố làm thủ đô. Tuy nhiên, có một đất nước đặc biệt khi sở hữu tới ba thủ đô.
Nam Phi là quốc gia duy nhất trên toàn cầu áp dụng mô hình này, nhằm phân chia và cân bằng quyền lực giữa các vùng. Trong đó, Cape Town giữ vai trò thủ đô lập pháp, là nơi đặt Quốc hội và các cơ quan phục vụ hoạt động của cơ quan lập pháp.
Pretoria đảm nhiệm chức năng thủ đô hành chính, tập trung nhiều cơ quan Chính phủ cùng hệ thống đại sứ quán nước ngoài. Còn Bloemfontein là thủ đô tư pháp, nơi đặt trụ sở Tòa án phúc thẩm tối cao, đồng thời được xem là thành phố đáng sống bậc nhất tại Nam Phi nhờ tỷ lệ tội phạm ở mức thấp.

Nam Phi là quốc gia đa sắc tộc, mỗi cộng đồng dân cư có ngôn ngữ riêng. Nước này công nhận 11 ngôn ngữ chính thức, trong đó tiếng Zulu được sử dụng phổ biến nhất, tiếp đến là Xhosa, Afrikaans và tiếng Anh… Chính sự giao thoa văn hóa đã mang lại cho Nam Phi biệt danh “quốc gia cầu vồng”.

Nam Phi có đường biên giới tiếp giáp với Namibia, Botswana, Zimbabwe, Mozambique, Eswatini (tên cũ là Swaziland, đổi từ năm 2018) và bao quanh toàn bộ lãnh thổ Lesotho. Vị trí địa lý đặc thù này góp phần tạo nên sự phong phú trong ngôn ngữ giao tiếp.

Trên thế giới, một số quốc gia lựa chọn hai thủ đô như Malaysia (Kuala Lumpur và Putrajaya), Chile (Santiago và Valparaíso), Benin (Porto-Novo và Cotonou), Bolivia (La Paz và Sucre)…
Ngược lại, Brunei chỉ có duy nhất một thủ đô là Bandar Seri Begawan.
Bratislava – thủ đô của Slovakia – nằm sát biên giới với cả Áo và Hungary, từng được xếp vào nhóm sáu thành phố biên giới hấp dẫn nhất châu Âu. Vị trí này gắn liền với lịch sử, bởi trong giai đoạn 1867–1918, Slovakia, Áo và Hungary đều thuộc đế quốc Áo - Hung, trước khi tách ra thành các quốc gia độc lập.
Tại Bratislava, du khách có thể ghé thăm một số lâu đài và từ đó quan sát được lãnh thổ của cả ba nước cùng lúc.