Giải trí

Đàm Vĩnh Hưng thừa nhận đưa tin sai, chịu án phạt từ Sở TT&TT

Đàm Vĩnh Hưng thừa nhận đưa tin sai, chịu án phạt từ Sở TT&TT

Như đã đưa tin trước đó, hôm 26/1, Đàm Vĩnh Hưng có chia sẻ một bài viết lên trang cá nhân Facebook với dòng trạng thái: “Tình hình hiện tại rất là đáng sợ mọi người ơi. Hai người Trung Quốc bị nhiễm đã chết ở Chợ Rẫy”. Đến cuối ngày, nhận ra mình chia sẻ thông tin sai, nam ca sĩ đã gỡ bỏ bài viết.

Chiều 6/2, Đàm Vĩnh Hưng đã lên làm việc tại Sở TT&TT TP.HCM. Nam ca sĩ thừa nhận mình đã đưa tin sai về dịch virus Corona. Chia sẻ với đại diện sở, Đàm Vĩnh Hưng cho biết, bản thân vì muốn thông tin sớm cho mọi người về dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra nên đã vội vã đăng tin.

dam-vinh-hung-2

Giọng ca sinh năm 1971 chấp nhận hình phạt hành chính của Sở TT&TT TP.HCM với số tiền từ 10-15 triệu đồng. Phía Sở cho biết, xét trên tinh thần thiện chí, có trách nhiệm của Đàm Vĩnh Hưng, có thể áp dụng tình tiết giảm nhẹ. Thanh tra Sở yêu cầu nam ca sĩ chấp hành những quy định của pháp luật trong việc cung cấp thông tin trên mạng. Đồng thời, Đàm Vĩnh Hưng cũng có trách nhiệm đính chính lại thông tin không đúng sự thật trên tài khoản chính thức của mình.

dam-vinh-hung-3

Sau khi làm việc với Sở TT&TT TP.HCM, Đàm Vĩnh Hưng đã có bài đăng khá dài trên Facebook kèm biên bản làm việc vừa qua. Nội dung nói về việc bản thân đã nhận thức được việc mình làm, muốn rút kinh nghiệm. Cùng với đó, anh chàng cũng nhắn nhủ mọi người: “Ở những thời điểm như thế này, chúng ta phải luôn bình tĩnh và tỉnh táo để cảm nhận thật sâu sắc những thứ đang diễn ra. Giữ gìn sức khỏe và luôn cập nhật những thông tin chính thống nha mọi người”.

Hai nghệ sĩ khác cũng bị triệu tập là Cát Phượng và Ngô Thanh Vân chưa có mặt vì bận việc. Cả hai xin dời lịch vào một ngày khác trong tuần sau.

 

Bảo Thy được chồng đại gia cho uống “rượu vàng” để chống virus Corona

(Techz.vn) – Được biết, thứ rượu mà Bảo Thy uống rất đắt đỏ, có nguồn gốc từ Nhật Bản và rất hot thời gian qua.