Đời sống

Vụ ‘xá lợi tóc Đức Phật’ có diễn biến mới, động thái bất ngờ của chùa Ba Vàng gây xôn xao dư luận

Vụ ‘xá lợi tóc Đức Phật’ có diễn biến mới, động thái bất ngờ của chùa Ba Vàng gây xôn xao dư luận

Sau khi có văn bản của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, động thái của chùa Ba Vàng khiến dư luận xôn xao. Vụ việc liên quan đến “xá lợi tóc Đức Phật’ tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý.

Những ngày qua, dư luận tranh cãi không ngừng về “xá lợi tóc Đức Phật” ở chùa Ba Vàng. Những hình ảnh, clip được đăng tải trên mạng xã hội nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Được biết, hồi tháng 12/2023, trong chuyến tham quan các thánh tích Phật giao ở Myanmar, đoàn chư tăng, phật tử chùa Ba Vàng đã đến chiêm bái Xá lợi tóc của Đức Phật tôn trí tại tu viện Parami và Bảo tàng Xá lợi Phật quốc tế Parami (còn gọi là Tu viện Thone Wain hoặc Parmee Kyaung ở đường Thone Wain, khối 5, Thị trấn Nam Okkalapa, Yangon, Myanmar).

Sau đó, đoàn chư tăng, phật tử chùa Ba Vàng đã thỉnh mời Hòa thượng U Wepulla, trụ trì tu viện Parami, cùng các cao tăng Phật giáo Myanmar dự Đại lễ kỷ niệm 765 năm Phật hoàng Trần Nhân Tông đản sinh.

xa-loi-toc-duc-phat-3
Đại đức Thích Trúc Thái Minh (trái) đón nhận xá lợi tóc Đức Phật từ thượng tọa Sayadaw U Wepulla - trụ trì tu viện Parami, Myanmar. Ảnh: Cổng thông tin chùa Ba Vàng

Tại buổi đại lễ hôm đó, đoàn chư tăng, phật tử Myanmar đã cùng chư tăng ni, phật tử chùa Ba Vàng cung rước Xá lợi tóc của Đức Phật lên tòa Đại giảng đường cho nhân dân, phật tử Việt Nam chiêm bái. Sự việc này khiến dư luận trong nước bàn tán và tranh cãi khá nhiều.

xa-loi-toc-duc-phat-1

Hàng ngàn người đổ về chùa Ba Vàng chiêm bái xá lợi tóc Đức Phật. Ảnh: Chùa Ba Vàng

Đến ngày 28/12, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có văn bản yêu cầu chùa Ba Vàng giải trình việc trưng bày “xá lợi tóc Đức Phật”. Giáo viên cũng yêu cầu chùa Ba Vàng và Đại đức Thích Trúc Thái Mình, trụ trì chùa Ba Vàng, gỡ bỏ tất cả các giới thiệu về "xá lợi tóc Đức Phật ở chùa Ba Vàng" trên các trang thông tin của chùa và của Đại đức Thích Trúc Thái Minh, cũng như các trang mạng xã hội có liên hệ đến sự việc này.

1 ngày sau, Đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng đã có văn bản báo cáo về sự việc gửi cho Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Ninh, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh, UBND TP Uông Bí.

xa-loi-toc-duc-phat-2
Xá lợi tóc Đức Phật được chùa Ba Vàng thông tin là có từ 2.600 năm trước. Ảnh: Chùa Ba Vàng

Ngày 29/12, Ban Tôn giáo Chính phủ có văn bản đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các cơ quan chức năng ở địa phương kiểm tra, xác minh lại sự việc.

Mới đây, báo NLD đưa tin, ngày 31/12, bất ngờ xảy ra khi chùa Ba Vàng đã gỡ bỏ tất cả thông tin giới thiệu về “xá lợi tóc Đức Phật ở chùa Ba Vàng” trên các trang thông tin của mình. Riêng báo cáo giải trình việc trưng bày “xá lợi tóc Đức Phật” mà chùa gửi cho Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các cơ quan liên quan là vẫn giữ nguyên trên website cùng tài khoản Facebook.