Khám phá mới

Einstein là thiên tài số 1 nhưng con trai lại là kẻ điên: Bi kịch bắt nguồn từ lý do không ai ngờ

Einstein là thiên tài số 1 nhưng con trai lại là kẻ điên: Bi kịch bắt nguồn từ lý do không ai ngờ

Einstein là thiên tài, người sở hữu bộ não khiến cả thế giới phải kính nể. Ngành Vật lý nói riêng, nhân loại nói chung luôn dành cho Einstein một vị trí trang trọng khi nhắc đến những nhà khoa học giỏi nhất. Những phát minh của ông đến nay vẫn được đánh giá là “quá sức với nhân loại”. Chính vì thế mà Einstein được đánh giá là nhân tài có một không hai, ngàn năm có một của loài người.

con-trai-einstein-6
Einstein là một thiên tài, nhưng ông bị bệnh tâm thần nhẹ. Ảnh: Internet

Einstein sinh năm 1879 ở Ulm, Đức. Từ nhỏ, Einstein sống trong cảnh bị dè bỉu, chế giễu là đần độn. Cậu bé này sinh ra đã chậm nói hơn bạn bè đồng trang lứa, gặp khó khăn trong việc giao tiếp với người khác. Sau này, Einstein bị bác sĩ chẩn đoán là “chậm phát triển”.

Có thể nhiều người không biết, Einstein dù là một thiên tài, nhưng vốn dĩ mang trong mình căn bệnh tâm thần nhẹ. Người ta cho rằng lý do bởi những thứ mà thiên tài nghĩ ra, người bình thường không thể hiểu được, họ cũng có hành động, suy nghĩ khác với người bình thường.

Năm 1903, Einstein kết hôn với Mileva, một nhà vật lý người Serbia và cũng là bạn học của ông. Họ có với nhau một cô con gái từ trước đó, có tên là Liesel Einstein nhưng không may qua đời sớm. Sau này, cặp đôi sinh được hai cậu con trai tên là Hans và Eduard.

con-trai-einstein-1
Eduard (trái) bên anh trai Hans Albert. Ảnh: All That's Interesting.

Hans Albert Einstein là người thừa hưởng được trí tuệ của Einstein. Dù không giỏi bằng cha mình, nhưng Hans cũng có sự nghiệp rực rỡ khi làm trong lĩnh vực kỹ thuật thủy lực. Ấy thế nhưng Eduard mới là người thông minh nhất, khả năng tư duy gần với Einstein nhất.

Từ nhỏ Eduard đã cho thấy tư chất hơn người, vô cùng thông minh và đặc biệt có năng khiếu về cả mảng âm nhạc. Cậu con trai thứ ba của Einstein thích thơ ca, piano và thích tìm hiểu về cả tâm thần học. Năm Eduard 6 tuổi đã đọc Shakespeare, sau này lần lượt đọc đến tác phẩm của Schopenhauer, Platon, Kant…

con-trai-einstein-4
Einstein và Mileva. Ảnh: Internet

Eduard ước mơ lớn lên được làm một nhà tâm lý học nổi tiếng, thần tượng của Eduard là Sigmund Freud – cha đẻ trường phái Phân tâm học. Nhưng thể chất của cậu bé lại rất yếu ớt, thường hay ốm vặt từ nhỏ. Thậm chí Einstein còn từng nói với đồng nghiệp về cậu con trai út rằng: “Tôi đến tuyệt vọng vì tình trạng của nó”.

Năm Eduard 20 tuổi, tinh thần anh suy sụp đột ngột. Thậm chí con trai của Einstein còn phải nhập viện tâm thần trong một thời gian dài. Cú sốc này khiến nhà vật lý đại tài của nhân loại vô cùng sốc, vì ông vốn rất  kỳ vọng vào cậu con trai này. Không chấp nhận nổi, Einstein thậm chí còn đổ lỗi cho tình trạng của Eduard là do di truyền gene xấu từ nhà ngoại. Đến năm 1965, Eduard qua đời ở tuổi 55 trong bệnh viện, để lại nỗi tiếc nuối lớn.

con-trai-einstein-5
Mileva và hai cậu con trai. Ảnh: Internet

Lại có lời đồn thổi rằng Einstein vướng phải lời nguyền của Chúa dành cho những thiên tài, nên mới có một người con bị bệnh tâm thần. Tuy nhiên, theo góc độ khoa học, Einstein và vợ đã có một cuộc hôn nhân cùng tộc. Cả hai vợ chồng họ đều cùng mang gen gây bệnh, vì vậy khi sinh con đã bị tăng xác suất nhiễm bệnh.

Ngoài người vợ đầu là Mileva Marik, người vợ thứ hai của Einstein là Elssa, cũng là em họ của ông. Hôn nhân cùng huyết thống là điều phổ biến trong cộng đồng người Do Thái khi đó, tiềm ẩn mối nguy hiểm không hề nhỏ cho thế hệ đời sau.

con-trai-einstein-3
Einstein và hai cậu con trai, Hans Albert và Eduard (bên phải). Ảnh: Internet

Nhiều nhà sử học tin rằng phương pháp điều trị tâm thần thời đó đã khiến tình hình của con trai Einstein càng thêm nặng. Trong khi đó, Hans Einstein khẳng định, em trai mình bị tổn thương vĩnh viên về nhận thức và trí nhớ là vì liệu pháp sốc điện mà anh phải chịu đựng.

Theo Vintage News, Forbes

 

Phát hiện điều kinh hoàng bên trong bụng khủng long bạo chúa, bí mật hàng triệu năm trước được hé lộ

Sau khi khai quật hóa thạch khủng long hàng triệu năm trước, các nhà khoa học đã phát hiện ra nhiều điều đáng chú ý.