Đời sống

Bộ Y tế yêu cầu xử phạt nếu tăng giá khẩu trang giữa đại dịch virus Corona

Bộ Y tế yêu cầu xử phạt nếu tăng giá khẩu trang giữa đại dịch virus Corona

“Khẩu trang” có lẽ là từ khóa hot nhất hiện nay ở Việt Nam. Sau khi WHO ban bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu, người dân nhiều nơi, trong đó có Việt Nam càng trở nên lo sợ. Tất cả bắt đầu tìm mua khẩu trang, nước rửa tay để tự bảo vệ cho bản thân. Hai mặt hàng này bỗng chốc trở nên khan hiếm, đội giá lên gấp nhiều lần.

khau-trang-1

Ghi nhận tại nhiều cửa hàng thuốc, bán đồ y tế ở Hà Nội, giá khẩu trang thường tăng lên gấp 3-4 lần. Người dân tranh giành để có thể mua được dù chỉ là 1 chiếc.

Trước tình hình này, Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và công trình y tế, Bộ Y tế, ông Nguyễn Minh Tuấn cho biết, thị trường có tình trạng khẩu trang khan hiếm, đội giá. Đây là điều không hợp lý bởi đang trong thời điểm dịch, mọi người đều có nhu cầu sử dụng.

khau-trang-2

Ông Tuấn lên tiếng: “Chúng tôi đang yêu cầu doanh nghiệp tìm kiếm nguồn nguyên liệu mới, quan trọng nhất là phải đảm bảo chất lượng và đưa vào sản xuất ngay. Đồng thời, trao đổi với Vụ Kế hoạch - Tài chính và các sở y tế để có văn bản yêu cầu doanh nghiệp không găm hàng, đẩy giá.

Các cửa hàng thuốc nơi bán số lượng lớn khẩu trang có ngành dọc là các sở y tế. Luật giá hay Luật xử lý vi phạm hành chính cũng có quy định xử phạt nếu đầu cơ, tăng giá hàng hóa”.

Theo ông Tuấn, thời điểm này nhu cầu đi lại hằng ngày chỉ cần dùng khẩu trang y tế 3 lớp. Nếu đi vào vùng dịch hay tiếp xúc người có nguy cơ mắc bệnh trong khoảng cách dưới 2m thì cần dùng khẩu trang chuyên dụng hơn, trong đó có khẩu trang N95.

 

Xiaomi ra mắt đèn khử trùng có thể diệt virus Corona?

(Techz.vn) – Mới đây, phía Xiaomi đã giới thiệu đèn khử trùng bằng tia cực tím Xiaoda, được cho là có thể diệt được virus Corona trong không khí.