Giải trí

Cơ quan chức năng tuyên bố cứng về Tịnh Thất Bồng Lai, luật sư chỉ ra loạt dấu hiệu phạm luật

Cơ quan chức năng tuyên bố cứng về Tịnh Thất Bồng Lai, luật sư chỉ ra loạt dấu hiệu phạm luật

Chính quyền xã Hòa Khánh Tây (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) vừa qua cho biết, 3 em nhỏ sống ở Tịnh Thất Bồng Lai có mẹ chính là những “ni cô”đang sống chung. Trên giấy tờ có ghi rõ về chuyện này. Phóng sự của Đài truyền hình Long An cũng dẫn lời ông Hồ Trường Ca – Chủ tịch UBND xã Hòa Khánh Tây, cho biết địa phương đã làm giấy khai sinh cho 3 em nhỏ trên.

“Các em đều có mẹ mà không có cha. Còn lại một số em đăng ký khai sinh ở địa phương khác”, ông Hồ Trường Ca chia sẻ. Từ đó có thể thấy, các em nhỏ thi Thách Thức Danh Hài vốn không phải trẻ mồ côi.

tinh-that-bong-lai-4

Tuy nhiên, Hoàn Nguyên – đại diện Tịnh Thất Bồng Lai lại cho biết việc “ni cô” làm mẹ trên giấy tờ của các em là chuyện bình thường. Sở dĩ họ làm vậy là để sau này các bé có thể đi học, làm giấy tờ tùy thân. Bên cạnh đó, Hoàn Nguyên khẳng định các bé được nuôi dạy, chăm sóc rất tốt khi sống tại Tịnh Thất Bồng Lai. Ngoài học kiến thức còn được phát triển kỹ năng riêng, học văn nghệ…

Báo Tuổi Trẻ Online vừa qua đưa tin, đoàn kiểm tra của địa phương lại xác định, Tịnh Thất Bồng Lai có 7 trẻ em, đều đang sống cùng mẹ ruột. Mới đây, bà Trần Thị Ngọc Nữ, Chi Hội trưởng Chi hội Luật sư thuộc Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM cũng đã lên tiếng về vấn đề này.

tinh-that-bong-lai-2

Bà Nữ cho rằng sự việc về các em nhỏ ở Tịnh Thất Bồng Lai có dấu hiệu vi phạm quyền trẻ em. Các em đều có mẹ nhưng lại được nói là trẻ mồ côi. Chuyện này vi phạm quy định tại Điều 13 Luật Trẻ em năm 2016.

Dưới góc độ luật pháp, nếu xác định được cha mẹ nhưng cố tình che giấu thân phận, gắn mác “trẻ mồ côi” thì là xâm phạm ít nhất 4 quyền của trẻ em.

Đầu tiên, xâm phạm quyền được khai sinh, có quốc tịch. Điều 13 Luật Trẻ em nêu rõ, trẻ em có quyền được xác định cha, mẹ theo quy định của pháp luật.

Thứ hai, xâm phạm quyền giữ gìn, phát huy bản sắc. Điều 18 Luật Trẻ em có đoạn, trẻ em có quyền được thừa nhận các quan hệ gia đình.

Thứ ba, xâm phạm quyền được sống chung cùng cha mẹ. Điều 22 Luật Trẻ em quy định trẻ em có quyền sống chung cùng cha mẹ, được cha mẹ bảo vệ, chăm sóc và giáo dục.

Thứ tư, xâm phạm quyền được đoàn tụ, liên hệ và tiếp xúc với cha mẹ. Điều 23 Luật Trẻ em có nêu, trẻ em có quyền được biết cha mẹ ruột của mình.

tinh-that-bong-lai-3

Cùng với đó, Khoản 12 Điều 6 Luật Trẻ em đã quy định hành vi bị nghiêm cấm là lợi dụng chế độ, chính sách của Nhà nước cũng như sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân cho trẻ em để trục lợi. Vì vậy, nếu người lớn lợi dụng những em bé sống ở Tịnh Thất Bồng Lai để xin tiền tài trợ, giúp đỡ của tổ chức, cá nhân khác thì họ đã vi phạm pháp luật.

Chính quyền địa phương cần phải xác minh, làm rõ thông tin về cha mẹ ruột của các bé để trả lại quyền lợi cho các em theo quy định của pháp luật.

Khoản 2 Điều 26 bộ Luật Dân sự có nêu rõ những ảnh hưởng sau này nếu các bé lớn lên với danh nghĩa “trẻ mồ côi”. Về sau, những vấn đề pháp lý có thể nảy sinh. Bên cạnh đó, quyền hưởng thừa kế, quyền nhân thân về cha đẻ, mẹ đẻ có thể bị ảnh hưởng.

 

Tịnh Thất Bồng Lai tuyên bố cứng rắn khi bị yêu cầu thử ADN, nói thẳng về 20 tỷ bà Hằng treo thưởng

(Techz.vn) – Câu chuyện huyết thống của những người sống tại Tịnh Thất Bồng Lai vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Phát ngôn mới đây của Hoàn Nguyên về vấn đề này lại tạo nên tranh cãi trên MXH.