Cậu con trai cả bí ẩn của ông Đặng Lê Nguyên Vũ, được bố chu cấp bao nhiêu khi sống cùng mẹ?
Không chỉ mang cái tên gắn liền với tham vọng của cha, Đặng Lê Trung Nguyên, con trai cả của ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo, còn từng khiến mẹ xúc động khi dùng 80 triệu đồng tiền tiết kiệm làm điều ý nghĩa trong giai đoạn dịch Covid-19 căng thẳng.
Cái tên được cha gửi gắm tham vọng lớn
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ từng theo học ngành y tại Trường Đại học Tây Nguyên trước khi quyết định rẽ hướng, bắt đầu hành trình xây dựng thương hiệu cà phê của riêng mình. Từ những ngày đầu với nguồn lực hạn chế, ông từng bước gây dựng Trung Nguyên thành một thương hiệu cà phê nổi tiếng.
Không chỉ đặt tên doanh nghiệp, ông Vũ còn lựa chọn những cái tên gắn với thương hiệu và vùng đất Tây Nguyên cho 4 người con, lần lượt là Trung Nguyên, Bình Nguyên, Thảo Nguyên và Tây Nguyên.
Trong đó, tên của con trai cả được ông gửi gắm nhiều kỳ vọng. Trong một cuộc phỏng vấn, ông Vũ từng giải thích Trung Nguyên vừa gợi nhắc đến miền Trung, vùng cao nguyên, vừa mang ý nghĩa đặc biệt trong những câu chuyện kiếm hiệp.
Theo cách lý giải của ông, Trung Nguyên là vùng trung tâm, nơi người chiếm giữ có thể trở thành bá chủ. Ông từng thẳng thắn bày tỏ tham vọng của mình: “Tôi muốn là bá chủ thế giới nên đặt tên Trung Nguyên. Chỉ đơn giản vậy thôi”.
Cách đặt tên này phần nào cho thấy khát vọng lớn mà ông Vũ theo đuổi trong sự nghiệp, đồng thời gửi gắm kỳ vọng vào thế hệ tiếp nối.
Con trai cả từng dùng 80 triệu đồng tiết kiệm tặng cà phê cho y bác sĩ
Sau vụ ly hôn gây nhiều chú ý giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo, 4 người con hiện do bà Thảo nuôi dưỡng. Theo thông tin được công bố trong quá trình giải quyết vụ việc, ông Vũ tôn trọng lựa chọn sống cùng mẹ của các con và đồng ý cấp dưỡng 10 tỷ đồng mỗi năm cho cả 4 người.
Trong thời gian cha mẹ vướng tranh chấp, các con khá kín tiếng trước truyền thông. Theo chia sẻ của bà Thảo, con trai cả từng học tập ở nước ngoài. Tính đến hiện tại, Trung Nguyên đã 26 tuổi.
Tháng 3/2020, khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại Việt Nam, Trung Nguyên có một hành động khiến mẹ xúc động. Chàng trai sử dụng số tiền tiết kiệm 80 triệu đồng để mua cà phê tặng các y bác sĩ và những đơn vị đang ngày đêm tham gia phòng, chống dịch.
Món quà được xem như lời cảm ơn gửi tới những người đang nỗ lực bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Bà Lê Hoàng Diệp Thảo bày tỏ sự xúc động trước hành động của con trai.
Đến năm 2022, hai người con trai lớn là Đặng Lê Trung Nguyên và Đặng Lê Bình Nguyên xuất hiện tại sự kiện công bố Kỷ lục Thế giới cho cà phê Robusta Việt Nam do bà Thảo tổ chức. Đây là lần hiếm hoi các con của hai doanh nhân xuất hiện công khai sau thời gian cha mẹ vướng vào tranh chấp tài sản.
Bà Lê Hoàng Diệp Thảo dạy con sớm có ý thức về sự nghiệp
Trong một cuộc phỏng vấn với Doanh nghiệp và Tiếp thị, bà Lê Hoàng Diệp Thảo từng chia sẻ quan điểm giáo dục con, đặc biệt là việc chuẩn bị cho các con bước vào cuộc sống tự lập sau tuổi trưởng thành.
“Quá 18 tuổi thì nên nghĩ đến con đường đi đến sự nghiệp và đặc biệt, đối với đàn ông lại càng cần. Con của tôi đã được tạo ý thức từ rất sớm, vì nếu không làm bây giờ thì sau này sẽ muộn.
Con của tôi rất thích và sẵn sàng tham gia vì các con đã hiểu việc của gia đình. Các cháu rất yêu mẹ, không muốn mẹ vất vả, nên muốn chia sẻ công việc với tôi. Các con cũng nói, khi nào mẹ muốn nghỉ hưu thì cho con biết trước (cười). Tôi dạy các con vì mục tiêu nay mai sẽ gánh vác công ty nên rất kỷ luật”, nữ doanh nhân chia sẻ.
Theo bà Thảo, các con hiểu công việc của gia đình và mong muốn được chia sẻ trách nhiệm với mẹ. Bà cũng chú trọng rèn luyện tính kỷ luật, giúp các con sớm hình thành ý thức về con đường sự nghiệp trong tương lai.
Với các con gái, bà quan niệm phụ nữ có đầy đủ khả năng trở thành những nhà lãnh đạo giỏi trong nhiều lĩnh vực. Bà khuyến khích các con tự do lựa chọn đam mê và theo đuổi con đường riêng.
Dù công việc bận rộn, bà Thảo cho biết vẫn cố gắng dành thời gian chăm sóc, quan tâm các con. Trong cách giáo dục của nữ doanh nhân, việc chuẩn bị cho con kế nghiệp không chỉ nằm ở định hướng công việc mà còn ở ý thức trách nhiệm, tính tự lập và khả năng lựa chọn tương lai của chính mình.