Doanh nhân

Những chia sẻ từng gây khó hiểu của ông Đặng Lê Nguyên Vũ: Có thể chữa bách bệnh, Được trời chọn,...

Những chia sẻ từng gây khó hiểu của ông Đặng Lê Nguyên Vũ: Có thể chữa bách bệnh, Được trời chọn,...

Đặng Lê Nguyên Vũ có lẽ là vị đại gia luôn nhận được sự chú ý của dư luận bởi quan điểm sống và những phát ngôn khác người!

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ biết đến là người trải qua muôn vàn khó khăn tạo nên thương hiệu cà phê Trung Nguyên lừng lẫy cả thế giới. Cuộc ly hôn với bà Lê Hoàng Diệp Thảo kéo dài suốt 7 năm cũng tốn nhiều giấy mực quả báo chí.

Tuy nhiên, có vấn đề khác cũng được dư luận chú ý chính là sự mâu thuẫn ngay nội tại bên trong con người ông Đặng Lê Nguyên Vũ, khi một mặt, ông vẫn là doanh nhân nổi tiếng trên thương trường, mặt khác lại bị hoài nghi với những phát ngôn “trên giời”, siêu thực. Nhiều người ngưỡng mộ ông, nhưng cũng không có ít người nhìn ông như kẻ “lập dị”.

Cụ thể, còn nhớ thời điểm cuối năm 2019, “vua cà phê” khiến nhiều người ngỡ ngàng khi khẳng định nắm trong tay công thức riêng chữa được mọi bệnh tật mà nền y học hiện đại không làm được.

"Qua có công thức chữa lành cái thân mà không có nền y học hiện đại nào làm được. Sau này chỉ có gãy tay, gãy chân... còn mọi bệnh tật đều có thể chữa bằng nguồn năng lượng gốc hết... mầm bệnh mầm đồ chỉ cần 7 ngày lên đây là hết.

Đo đi, huyết áp, đường huyết... tất cả các chỉ số trước khi lên núi nếu có, xuống núi là hết tất. Sạch trơn hết. Cung cấp lối sống minh triết, tối giản nhất nhưng tối ưu nhất. Qua dạy cho họ cái cách mà họ luôn luôn có cái họ muốn" - ông nói.

Cũng trong cuộc trò chuyện, ông Đặng Lê Nguyên Vũ tham vọng sẽ biến huyện M'Drắk, Đắk Lắk thành "Địa đàng thực chứng". Nghĩa là, nơi đây sẽ không chỉ là hang đá nơi “vua cà phê” tu tập mà ông muốn biến đây trở thành mô hình kiểu mẫu để cho mọi người tới đây trải nghiệm: ngôi nhà kiểu mẫu, cộng đồng - buôn làng kiểu mẫu... Khi đăng ký tham gia các tour sẽ được triển khai trong tương lai, mọi người sẽ được thực hiện "lối sống minh triết" từ ăn tỉnh thức, mặc tỉnh thức, ở tỉnh thức nhằm tiêu trừ các vấn nạn đau khổ, đói nghèo, bệnh tật và tạo nên những cá nhân mẫu, gia đình mẫu…

Chưa dừng lại ở đó, trong một lần trả lời phỏng vấn trên báo chí, ông Vũ tiếp tục nhận “sứ mệnh của Qua là cứu trái đất này”.

screenshot-1625-1690540393.jpg
 

Theo đại gia sinh năm 1971 này, sở dĩ thế giới hiện nay trở nên hỗn loạn đều xuất phát từ hai lý do. Lý do thứ nhất, về xu hướng xã hội, nếu trước đây chủ nghĩa đại đồng là ước mơ lớn nhất của loài người thì hiện nay, chủ nghĩa dân tộc cực đoan ở một số quốc gia đang trở lại nhưng nguy hiểm hơn mọi quá khứ của nó.

Lý do thứ hai, là vì con người phát minh ra những công cụ hiện đại để phá hủy thế giới: "Vì khoa học tương đối, khoa học vật lý tiến lên một mức độ cao. Với những vũ khí mà con người nghiên cứu, chế tạo ra hiện nay thì sự hủy diệt của nhân loại chỉ còn chưa tới 120 giây. Ngày xưa, chủ nghĩa dân tộc đánh đấm, gươm giáo, cũng làm đủ thứ chuyện nhưng không phải bom năng lượng, bom hạt nhân, hỏa tiễn liên lục địa... Các tiến bộ khoa học lẽ ra dành phục vụ nhân sinh thì lại dành để phục vụ an ninh quốc phòng. Đó là một mối nguy vô cùng lớn".

"Con người phá phách nên thiên nhân, thiên địa không còn cảm ứng bình thường được. Tạo hóa tạo ra là Thiên - Địa - Nhân là một nguyên lý. Khi anh phá vỡ cấu trúc của Địa thì Thiên cảm ứng không còn và sẽ bắt đầu sinh chuyện. Cái mà người chị em gọi là biến đổi khí hậu đã đẻ ra một hệ lụy vô cùng lớn. Nước biển dâng, hạn hán, sa mạc hóa, dịch bệnh, đói nghèo, lương thực khan hiếm... và đòi hỏi phải đại điều chỉnh" .

screenshot-1626-1690540439.jpg
 

Vì vậy, trước những giả thuyết mà mình đưa ra, ông Vũ khẳng định sứ mệnh của mình được "Trời chọn Qua để chuyển và chọn dân tộc của người anh em để lãnh đạo nhân loại này trong kỷ nguyên mới".

 

Học cách chọn vợ của ông Phạm Nhật Vượng và Bầu Hiển, câu trả lời của Đặng Lê Nguyên Vũ mới thấm!

Với phương châm “đầu tư lớn nhất là chọn bạn đời”, các tỷ phú Việt Nam cũng có những tiêu chuẩn lựa chọn vô cùng khác biệt.