Nữ tiếp viên hàng không và nam doanh nhân kín tiếng đứng sau 195 cửa hàng Nón Sơn là ai?
Nón Sơn từ lâu là thương hiệu quen thuộc với người tiêu dùng Việt Nam. Tuy nhiên, ít người biết rằng đằng sau chuỗi cửa hàng này là một cặp vợ chồng doanh nhân khá kín tiếng, đã xây dựng thương hiệu từ ý tưởng kinh doanh mũ nón cách đây hơn 30 năm.
Từ ý tưởng mua mũ che nắng đến thương hiệu riêng
Nón Sơn, tên đầy đủ là Công ty TNHH Thời trang Nón Sơn, do vợ chồng doanh nhân Trần Anh Sơn và Nguyễn Thị Thu Hà sáng lập. Trụ sở chính của doanh nghiệp hiện đặt tại số 199 Hai Bà Trưng, phường Xuân Hòa, TP.HCM.
Theo câu chuyện được chia sẻ về quá trình hình thành thương hiệu, năm 1992, ông Trần Anh Sơn từ Hà Nội vào TP.HCM sinh sống. Trong những ngày hè nắng nóng, ông nhiều lần tìm mua một chiếc mũ che nắng phù hợp nhưng không tìm được sản phẩm ưng ý. Trải nghiệm này đã gợi mở ý tưởng kinh doanh mũ nón cho ông và vợ.
Thời điểm đó, bà Nguyễn Thị Thu Hà làm tiếp viên hàng không, đồng thời phụ trách việc nhập hàng từ Hàn Quốc. Ông Sơn đảm nhận việc đưa sản phẩm đi bỏ mối và ký gửi tại các cửa hàng quần áo.
Sau khoảng 3 năm kinh doanh theo hình thức nhập hàng về bán, hai vợ chồng nhận thấy nhu cầu của người tiêu dùng ngày càng đa dạng, đặc biệt về kiểu dáng và mẫu mã. Thay vì tiếp tục phụ thuộc vào nguồn hàng nhập khẩu, họ quyết định đầu tư sản xuất để chủ động hơn trong việc phát triển sản phẩm.
Năm 1996, thương hiệu Nón Sơn chính thức được đăng ký. Tên gọi này lấy theo tên nhà sáng lập Trần Anh Sơn, còn logo do chính ông thiết kế với hình ảnh hai chiếc nón úp vào nhau.
Những sản phẩm đầu tiên chủ yếu là nón vải dành cho nữ. Đây cũng được xem là một trong những lý do khiến hai nhà sáng lập lựa chọn màu hồng làm màu sắc nhận diện thương hiệu. Qua thời gian, Nón Sơn mở rộng danh mục sản phẩm, từ nón thời trang đến mũ bảo hiểm và nhiều dòng mũ nón khác.
195 cửa hàng trên toàn quốc, nhận diện bằng màu hồng đặc trưng
Sau 30 năm phát triển, Nón Sơn đã xây dựng được hệ thống cửa hàng tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Theo thông tin công khai trên website doanh nghiệp được dẫn trong nguồn, thương hiệu có 195 cửa hàng, tập trung tại các tuyến phố lớn và những vị trí có mật độ người qua lại cao.
Điểm dễ nhận biết của hệ thống này là mặt tiền màu hồng nổi bật. Nhiều cửa hàng được đặt tại góc ngã ba, ngã tư hoặc các vị trí có tầm nhìn rộng, giúp thương hiệu tạo dấu ấn riêng giữa những cửa hàng thời trang và bán lẻ khác.
Danh mục sản phẩm của Nón Sơn hiện không chỉ có nón vải mà còn gồm mũ bảo hiểm, nón phớt, nón vành, nón kết, nón len cùng nhiều kiểu dáng phục vụ những nhu cầu sử dụng khác nhau. Thương hiệu hướng đến nhiều nhóm khách hàng, từ trẻ em đến người trưởng thành, đồng thời phát triển các dòng sản phẩm dành cho thể thao, dã ngoại và những dịp đặc biệt.
Nhà sáng lập kín tiếng, CEO thường xuyên xuất hiện trước truyền thông
Dù xây dựng được thương hiệu có độ nhận diện cao, vợ chồng ông Trần Anh Sơn và bà Nguyễn Thị Thu Hà lại khá kín tiếng, hiếm khi xuất hiện trước truyền thông.
Theo thông tin được cung cấp, vào tháng 2/2020, vốn điều lệ của Nón Sơn được nâng từ 150 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng. Hai thành viên góp vốn gồm ông Trần Anh Sơn, nắm giữ 79,09% vốn, và bà Nguyễn Thị Thu Hà, sở hữu 20,91% còn lại.
Thay vì trực tiếp xuất hiện thường xuyên trước công chúng, ông Nguyễn Ngọc Tý, Giám đốc điều hành (CEO), là người thường trao đổi với truyền thông về hoạt động kinh doanh, chiến lược phát triển hệ thống cửa hàng và các vấn đề liên quan đến thương hiệu.
Từ một ý tưởng xuất phát từ nhu cầu tìm mua chiếc mũ che nắng, Nón Sơn từng bước phát triển thành hệ thống bán lẻ có dấu ấn riêng trên thị trường Việt Nam. Trong hành trình đó, màu hồng đặc trưng cùng cách bố trí cửa hàng tại những vị trí dễ nhận thấy đã trở thành những yếu tố gắn liền với hình ảnh thương hiệu suốt nhiều năm.