Giải trí

Quang Lê thú nhận từng bị giám đốc Thúy Nga, Hoài Linh chê hát dở, phải cấp tốc 'cầu cứu' 1 sao nữ

Quang Lê thú nhận từng bị giám đốc Thúy Nga, Hoài Linh chê hát dở, phải cấp tốc 'cầu cứu' 1 sao nữ

Quang Lê tiếp tục đăng tải một video lên trang cá nhân của mình chia sẻ buổi tâm sự của nam ca sĩ với danh ca Hương Lan. Theo đó, hai nghệ sĩ đã chia sẻ lại cơ duyên gặp gỡ cũng như những kỷ  niệm trong quá trình hoạt động nghệ thuật trong suốt nhiều năm qua.

Theo đó, danh ca Hương Lai đã tiết lộ từ ngày đầu gặp mặt, Quang Lê đã chạy tới xin cô để học luyện hát. Dù cho rằng Quang Lê đã sở hữu khả năng hát nhất định mới được vào Thúy Nga nên không cần phải luyện nữa nhưng Quang Lê vẫn khăng khăng: "Không, con cần cô, cô phải luyện hát cho con để con hát hay".

Danh ca Hương Lan cũng chia sẻ về quá trình bắt đầu ‘rèn giũa’ Quang Lê: “Tôi cứ tưởng Quang Lê nói chơi, nhưng sau đó nó tới nhà tôi thật, còn đưa cả những bài nó thu âm rồi cho tôi nghe. Tôi nghe xong hết hồn luôn, không hiểu sao đi làm nghề rồi mà lại hát như thế, luyến loạn hết lên, từ đầu trên lộn xuống dưới, có bao nhiêu cũng bung ra hết".

Quang Lê cũng chia sẻ rằng anh may mắn được danh ca Hương Lan dạy dỗ từ những ngày đầu tiên: "Tôi may mắn được nhờ mẹ Hương Lan dạy hát cho nên mới được như ngày hôm nay. Nói thật, trường phái của tôi và mẹ Hương Lan khác nhiều người lắm.

Nhiều người nghe tôi và mẹ Hương Lan hát không quen, muốn phải ngân nga tràng giang đại hải thì mới chịu nhưng hai mẹ con tôi không hát như thế.

Ngày xưa, tôi có thu một bài hát mà đến giờ vẫn không dám nghe lại, đó là bài Duyên kiếp. Hồi đó, thu xong hết rồi, tôi mới chạy lại vào phòng thu, bảo kỹ sư âm thanh cho tôi thu lại một khúc trong bài hát để tôi được hát ngân nga, luyến láy cho thật đã".

Trước lời thú nhận của Quang Lê, Hương Lan cũng công nhận rằng Quang Lê từng có một bản thu âm chỉ nghe là đã thấy ‘sợ’: “Đúng rồi, chính là bài đó, tôi nghe xong mà phát choáng, không hiểu sao Quang Lê có thể hát như thế, luyến ngược từ dưới lên đầu, từ đầu xuống dưới, nghe sợ quá".

Nam ca sĩ cũng vội vàng chữa thẹn và giải thích rằng ngày xưa anh không được đi học hát nên nghĩ rằng cứ phải luyến mới hay: “Thực sự, hồi đó tôi chưa được đi học hát ở ai bao giờ. Tôi chỉ nghĩ rằng, hát là cứ phải luyến mới hay. Tôi chưa được định hình phong cách, lối hát.”

Thậm chí, Quang Lê tiết lộ từng bị giám đốc Thúy Nga và cả Hoài Linh chê hát dở: “Bác giám đốc trung tâm Thúy Nga nghe xong mới bảo: "Mày thu đĩa này tao thấy hay lắm nhưng có một bài mày hát rất dở".

Tôi hoang mang, hỏi bây giờ phải làm sao để hát hay hơn thì bác ấy bảo: "Mày phải nghe Hương Lan".

Không chỉ giám đốc Thúy Nga, anh Hoài Linh nghe xong cũng chê tôi hát dở, luyến tùm lum. Bị hai người gạo cội trong nghề như thế chê thì không có lí do gì lại không đi học.”

Chính vì những lời chê và góp ý chân thành từ giám đốc Thúy Nga và Hoài Linh nên Quang Lê đã quyết tâm đến cầu cạnh NS Hương Lan người mà anh gọi một cách thân thiết là ‘mẹ’. Tại thời điểm đó danh ca Hương Lan cũng động viên Quang Lê: "Con hãy chờ đi, 10 năm sau con nghe lại bản thu này sẽ thấy khác". 

Đến thời điểm hiện tại, Quang Lê cũng phải thú thật rằng mình không thể nghe lại được bản thu ngày xưa. So với thời điểm 18 năm trước, kỹ thuật hát Bolero của Quang Lê đã được nâng cấp lên một tầm cao mới nhờ công lớn vào sự hướng dẫn của danh ca Hương Lan.

Nhận định về vấn đề này, nữ nghệ sĩ Hương Lan cũng cho biết: "Thực ra, việc luyến láy khi hát Bolero là được nhưng Quang Lê hồi xưa luyến mạnh quá, cứ bung ra hết. Giờ thì Quang Lê đã chín chắn hơn, nhưng vẫn giữ được phong cách riêng".

 

Kim Tiểu Long tiết lộ được cố ca sĩ Vân Quang Long báo mộng, 'nổi da gà' khi được yêu cầu làm 1 điều

(Techz.vn) Giấc mơ kỳ của Kim Tiểu Long khiến ai nấy đều giật mình khi có liên quan đến cố nghệ sĩ Vân Quang Long.