Vụ máy hỏng vẫn tán sỏi hàng trăm ca: Lãnh đạo đưa ra hình thức kỷ luật bác sĩ gây tranh cãi
Máy tán sỏi tại bệnh viện Tây Nguyên hỏng từ cuối năm 2023 nhưng vẫn được kê khai điều trị cho 255 bệnh nhân. Khi vụ việc vỡ lở, lãnh đạo chỉ đưa ra hình thức kỷ luật bác sĩ khiến dư luận phẫn nộ.
Bộ Y tế vừa phát đi văn bản hỏa tốc gửi UBND tỉnh Đắk Lắk liên quan vụ việc gây rúng động tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Theo đó, dù hệ thống máy tán sỏi laser đã hỏng từ cuối năm 2023, bệnh viện này vẫn tiến hành ghi nhận kỹ thuật tán sỏi trong hồ sơ của 255 bệnh nhân. Sự việc bị phát hiện khiến dư luận cả nước bất bình, đặt nghi ngờ về tính minh bạch trong khám chữa bệnh và đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ y bác sĩ.
Bộ Y tế yêu cầu UBND tỉnh Đắk Lắk công khai kết quả rà soát và xử lý vụ việc trên các phương tiện truyền thông, đồng thời báo cáo gấp trong ngày 19/9. Đây được xem là động thái mạnh mẽ, nhằm lấy lại niềm tin từ người dân sau khi uy tín của ngành y tại địa phương bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Trước áp lực dư luận, ông Nguyễn Đăng Giáp - Giám đốc bệnh viện Tây Nguyên xác nhận đã áp dụng hình thức kỷ luật với một số cá nhân liên quan. Trong đó, ông Nguyễn Ngọc Hoàng - Trưởng khoa Ngoại Thận - Tiết niệu bị cảnh cáo. Ba cán bộ khác, gồm ông Bùi Ngọc Đức (Trưởng khoa Phẫu thuật - Gây mê - Hồi sức), ông Lê Xuân Vinh (Phó khoa Ngoại Thận - Tiết niệu) và bà Trần Thị Kim Oanh (nguyên Điều dưỡng trưởng) chỉ bị khiển trách. Ngoài ra, 20 nhân viên khác cũng chịu xử phạt hành chính.
Ban giám đốc bệnh viện thừa nhận khuyết điểm, hứa sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng hình thức xử lý này quá nhẹ, không tương xứng với hậu quả. Nhiều độc giả đã bày tỏ sự phẫn nộ, cho rằng sự việc liên quan trực tiếp đến sức khỏe và quyền lợi của hàng trăm bệnh nhân, nên không thể chỉ dừng ở “cảnh cáo” hay “khiển trách”.
Một số ý kiến nhấn mạnh: việc để máy tán sỏi hỏng nhưng vẫn đưa vào kê khai điều trị cho 255 ca là sự coi thường y đức và tính mạng con người. Làm sao lãnh đạo bệnh viện có thể không hay biết khi hàng loạt bệnh án vẫn được ký duyệt ghi kỹ thuật tán sỏi?
Cộng đồng mạng cho rằng giám đốc bệnh viện phải là người chịu trách nhiệm cao nhất, bởi vụ việc kéo dài nhiều tháng nhưng không bị chấn chỉnh. Thậm chí, có ý kiến kêu gọi cơ quan công an vào cuộc để điều tra khả năng gian dối, nếu phát hiện dấu hiệu cố ý thì cần khởi tố hình sự.
Sự việc này không chỉ đơn thuần là sai sót hành chính mà còn là vết đen trong đạo đức nghề nghiệp. Bạn đọc Hưng Quách chia sẻ gay gắt: “Đây không phải là lỗi nhỏ. Với tính mạng và tiền bạc của hàng trăm bệnh nhân, không thể chỉ kỷ luật bác sĩ theo kiểu rút kinh nghiệm cho qua.”
Sự cố tại bệnh viện Tây Nguyên cũng đặt ra câu hỏi lớn về cơ chế giám sát, quản lý trong ngành y tế. Nhiều chuyên gia và dư luận cho rằng cần có chế tài mạnh mẽ hơn, thậm chí phải xem xét trách nhiệm hình sự nếu có hành vi gian dối nhằm trục lợi.
Trong khi đó, Bộ Y tế khẳng định sẽ theo dõi sát quá trình xử lý, đảm bảo vụ việc được giải quyết đúng người, đúng tội, không để xảy ra tình trạng bao che.