Đời sống

Lời giải thích vô trách nhiệm trong vụ máy tán sỏi laser hỏng vẫn điều trị cho hàng trăm bệnh nhân

Liên quan đến vụ việc máy tán sỏi laser bị hỏng nhưng Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vẫn cho hàng trăm bệnh nhân được tán sỏi, hai trưởng khoa của viện đã đưa ra những lời giải trình đầy bất ngờ.

Ngày 18/9, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã gửi báo cáo lên Bộ Y tế, Tỉnh ủy và UBND tỉnh liên quan đến vụ việc máy tán sỏi bị hỏng suốt 2 năm nhưng vẫn có tới 255 bệnh nhân được thực hiện kỹ thuật tán sỏi.

Theo báo cáo, tại cuộc họp do Sở Y tế chủ trì vào đầu tháng 8/2025, hai trưởng khoa trực tiếp liên quan đã đưa ra những giải trình gây bất ngờ.

may-tan-soi-4

Ông Nguyễn Ngọc Hoàng – Trưởng khoa Ngoại thận - Tiết niệu cho biết, máy tán sỏi đã hỏng từ tháng 11/2023, song trong năm 2024, khoa vẫn tiến hành hàng trăm ca tán sỏi.

Ông Hoàng giải thích rằng từ tháng 5 đến tháng 11/2024, ông áp dụng một phương pháp phẫu thuật khác nhưng hồ sơ bệnh án vẫn ghi là “dịch vụ kỹ thuật nội soi tán sỏi bằng laser”.

Ông nói thêm: “Việc này đã báo cáo Ban Giám đốc bệnh viện trước khi thực hiện, nhưng từ sau tháng 11/ 2024, tôi đã dừng dịch vụ này vì sợ vướng mắc trong thủ tục thanh toán”.

may-tan-soi-1

Trong khi đó, ông Bùi Ngọc Đức – Trưởng khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức lại cho rằng khoa của ông chỉ có trách nhiệm xếp lịch mổ, phân công kíp gây mê, còn nội dung hội chẩn và chuyên môn phẫu thuật không thuộc phạm vi trách nhiệm.

Trước những giải trình này, ông Nguyễn Ngọc Thịnh – Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên nhận định cả ông Hoàng và ông Đức đều giải trình thiếu tinh thần trách nhiệm, không trung thực, vi phạm quy chế chuyên môn. Ông đề nghị làm rõ để xử lý kỷ luật.

Cùng quan điểm, bà Lê Ka Thủy – Phó Giám đốc bệnh viện gay gắt cho rằng việc máy tán sỏi laser bị hỏng nhưng hồ sơ bệnh án vẫn có soi tán sỏi qua laser là sai hoàn toàn.

Bà Thủy nhấn mạnh: “Giải trình của ông Bùi Ngọc Đức là vô trách nhiệm. Tôi đề nghị làm rõ mức độ sai phạm của bác sĩ Nguyễn Ngọc Hoàng và bác sĩ Bùi Ngọc Đức”.

Ông Nguyễn Đăng Giáp – Giám đốc bệnh viện cũng bác bỏ lời giải trình của ông Hoàng, khẳng định chưa từng nhận được báo cáo nào như ông Hoàng nói. Ông khẳng định việc máy hỏng nhưng vẫn phát sinh hồ sơ bệnh án để thanh toán là sai hoàn toàn và lời giải thích không có cơ sở.

Hội đồng chuyên môn của bệnh viện sau khi họp đã kết luận, cả kíp phẫu thuật và kíp gây mê đều thiếu trung thực, không tuân thủ đúng quy chế hội chẩn. Trách nhiệm chính được xác định thuộc về Trưởng khoa Ngoại thận - Tiết niệu và Trưởng khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức.

Trên cơ sở đó, Hội đồng kỷ luật đã ra quyết định cảnh cáo ông Nguyễn Ngọc Hoàng, khiển trách ông Bùi Ngọc Đức cùng hai cá nhân khác; đồng thời xử phạt hành chính gần 20 cán bộ nhân viên của bệnh viện.

Hiện vụ việc đã được chuyển sang cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk để tiếp tục làm rõ trách nhiệm tập thể và cá nhân liên quan.