Đời sống

Vụ máy tán sỏi hỏng 2 năm nhưng viện vẫn điều trị cho gần 500 ca có dấu hiệu trục lợi bảo hiểm

Theo Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk, cán bộ làm sai lệch hồ sơ của các trường hợp phẫu thuật tán sỏi thận có dấu hiệu trục lợi bảo hiểm.

Thông tin từ báo Lao Động, ngày 18/9, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã lập đoàn kiểm tra và phát hiện nhiều sai phạm nghiêm trọng tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên liên quan đến hoạt động phẫu thuật tán sỏi thận.

Theo kết quả rà soát, trong giai đoạn từ tháng 11/2023 (thời điểm máy tán sỏi laser duy nhất của bệnh viện bị hỏng) hệ thống ghi nhận tới 480 ca tán sỏi bằng kỹ thuật này. Trong đó, có 255 ca bị hạch toán sai quy định, khi thực tế bệnh nhân không được điều trị bằng máy mà phải áp dụng các phương pháp khác như gắp sỏi hay thủ thuật thay thế.

may-tan-soi-1
Ông Nguyễn Đăng Giáp - Giám đốc bệnh viện. Ảnh: VietNamNet

Ông Nguyễn Đăng Giáp – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên xác nhận thiết bị đã bị hỏng từ cuối năm 2023, bệnh viện phải gửi đi sửa chữa và mượn tạm máy khác. Tuy nhiên, trong hồ sơ thanh quyết toán, nhiều trường hợp vẫn bị tính tiền theo dịch vụ tán sỏi laser.

“Có 255 bệnh nhân không được điều trị bằng máy tán sỏi nhưng lại bị áp giá tính tiền có sử dụng máy tán sỏi laser. Khi không có máy tán sỏi, các bác sĩ gắp sỏi, thực hiện các thủ thuật khác nhưng báo cáo dùng máy tán sỏi là sai quy định”, ông Giáp khẳng định.

Trao đổi với Lao Động, ông Nay Phi La – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh: “Trong vụ việc này, không phải là sai sót về mặt chuyên môn. Ở đây, cán bộ bệnh viện đã kê khai, làm khống hồ sơ phẫu thuật tán sỏi thận và có dấu hiệu trục lợi Bảo hiểm. Ví dụ, nếu phẫu thuật tán sỏi loại 1 được sửa thành loại 2 thì sẽ được thụ hưởng bảo hiểm ở mức cao hơn”.

may-tan-soi-3
Ông 
Nay Phi La – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: VietNamNet

Cũng theo ông Phi La, Sở Y tế đã yêu cầu tạm dừng toàn bộ hoạt động phẫu thuật tán sỏi tại bệnh viện để chờ kết luận của cơ quan công an.

“Trước mắt, chúng tôi sẽ nhận lỗi với UBND tỉnh, Tỉnh ủy, chờ kết luận của cơ quan Công an để có hướng xử lý. Trong đó, có thể sẽ xem xét truy cứu trách nhiệm đối với Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên và lãnh đạo Sở Y tế tùy theo tính chất, mức độ của vụ việc”, ông Phi La nói.

Trước đó, đầu tháng 8/2025, Giám đốc bệnh viện đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Ngọc Hoàng – Trưởng khoa Ngoại thận – Tiết niệu và ông Lê Xuân Vinh – Phó khoa, do có dấu hiệu sai phạm trong quản lý, sử dụng máy tán sỏi. Hiện cả hai đã hết thời gian đình chỉ và trở lại công tác.

Ngoài ra, bệnh viện cũng đã tiến hành các hình thức kỷ luật, cảnh cáo và xử phạt hành chính nhiều cán bộ, nhân viên liên quan.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk khẳng định đây là vụ việc rất nghiêm trọng.