Sự thật vụ máy tán sỏi hỏng 2 năm vẫn dùng cho hàng trăm người, Giám đốc viện đưa ra cách khắc phục
Sau thông tin máy tán sỏi laser bị hỏng suốt 2 năm nhưng vẫn có hàng trăm ca tán sỏi diễn ra trên giấy tờ, Giám đốc Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên có chia sẻ đáng chú ý.
Thông tin từ VietNamNet, ngày 18/9, Sở Y tế Đắk Lắk đã tổ chức buổi gặp mặt báo chí, thông tin về vụ việc máy tán sỏi laser tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên hỏng từ cuối năm 2023 nhưng hồ sơ hàng trăm bệnh nhân vẫn thể hiện được áp dụng kỹ thuật này.
Ông Nguyễn Đăng Giáp – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, trong tháng 7/2025, khi phối hợp kiểm tra cùng Sở Y tế, bệnh viện đã phát hiện những bất thường tại Khoa Ngoại thận - Tiết niệu. Sau đó, một đoàn kiểm tra tổng thể được thành lập để rà soát.
Kết quả xác định có 255 bệnh nhân không được thực hiện dịch vụ tán sỏi laser do máy đã hỏng, nhưng hồ sơ bảo hiểm y tế vẫn ghi nhận sử dụng kỹ thuật này. Ông Giáp nhấn mạnh, việc áp mã dịch vụ sai thể hiện sự thiếu trách nhiệm và thiếu trung thực của các bác sĩ liên quan. Dù mức chênh lệch chi phí không lớn, bệnh viện vẫn sẽ xử lý nghiêm, đồng thời phối hợp cơ quan công an để làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân.
Ông Giáp khẳng định: “Sắp tới chúng tôi sẽ khám miễn phí cho 255 bệnh nhân đó nhằm bảo đảm quyền lợi cho họ, đồng thời phối hợp chặt chẽ với công an để làm rõ vụ việc”.
Cùng tại buổi họp, ông Nay Phi La – Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk cho biết máy laser tán sỏi của bệnh viện đã hỏng từ tháng 11/2023. Tuy nhiên, trong hồ sơ quyết toán, nhiều ca phẫu thuật vẫn được ghi nhận sử dụng kỹ thuật này.
Ông nhấn mạnh: “Đây là lỗi trong quy trình chuyên môn, có dấu hiệu vi phạm. Sở đã yêu cầu bệnh viện kiểm điểm, xử lý cán bộ liên quan, đồng thời phối hợp công an để làm rõ có hay không việc trục lợi bảo hiểm, thông đồng trong thực hiện dịch vụ tại đơn vị này”.
Trước sai phạm trên, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã quyết định kỷ luật cảnh cáo ông Nguyễn Ngọc Hoàng – Trưởng khoa Ngoại thận - Tiết niệu; khiển trách ông Lê Xuân Vinh – Phó Trưởng khoa; bà Trần Thị Kim Oanh – Điều dưỡng trưởng; cùng ông Bùi Ngọc Đức – Trưởng khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức.
Ngoài ra, gần 20 cán bộ, nhân viên ở nhiều khoa, phòng khác của bệnh viện cũng bị xử phạt hành chính.