Đời sống

Thứ trưởng Bộ y tế mở đường, cứu người tai nạn trên cầu Nhật Tân thoát cửa tử trong gang tấc

Trên đường đi làm về, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn bắt gặp một trường hợp bị tai nạn. Ngay lập tức, ông cho dừng xe và trực tiếp kiểm tra hiện trường, mở đường đưa nạn nhân đi cấp cứu.

VnExpress đưa tin, mới đây, trên đường đi làm về, Thứ trưởng Bộ y tế Trần Văn Thuấn tình cờ bắt gặp một vụ tai nạn ở cầu Nhật Tân. Ngay lập tức, Thứ trưởng đã xuống xe, trực tiếp kiểm tra hiện trường và quyết định giúp nạn nhân đến bệnh viện nhanh nhất có thể.

Theo đó, tài xế riêng được Thứ trưởng chỉ đạo mở đường, đưa nạn nhân đến Bệnh viện E. Trên đường đi, ông gọi điện đề nghị viện chuẩn bị nhân lực và thiết bị, đảm bảo tận dụng tối đa “giờ vàng” để cứu người.

cap-cuu-2
Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn khi làm Giám đốc Bệnh viện K

Khi đến Bệnh viện E, Thứ trưởng Thuấn chỉ đạo y bác sĩ khẩn trương thăm khám chuyên sâu. Kết quả chẩn đoán cho thấy bệnh nhân bị sốc đa chấn thương, chấn thương sọ não, đa gãy xương sườn, tràn máu, tràn khí màng phổi.

Chia sẻ với báo chí, ThS.BS Nguyễn Đình Thuyên, khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện E cho biết: “Đây là một trong những tình huống cực kỳ nguy kịch, mỗi phút trôi qua đều có thể cướp đi tính mạng bệnh nhân nếu không được sơ cấp cứu đúng cách, kịp thời và hồi sức tích cực”.

Viện E sau đó đã kích hoạt hệ thống báo động đỏ, huy động toàn bộ các chuyên khoa liên quan. Đội ngũ bác sĩ thực hiện phẫu thuật mở màng phổi, phẫu thuật cấp cứu để lấy máu tụ não, giải tỏa chèn ép, kiểm soát tổn thương, cùng với đó là tiến hành các biện pháp hồi sức. Sau phẫu thuật, bệnh nhân tiếp tục được điều trị, theo dõi sát sao.

Theo đội ngũ y tế, đây là ca bệnh tiên lượng rất nặng, cần được điều trị, phục hồi chức năng trong thời gian dài.

cap-cuu-1
Bệnh nhân qua cơn nguy kịch, đang được theo dõi tiếp tại bệnh viện. Ảnh: Bộ Y tế

Tin đáng mừng là đến sáng 19/9, bác sĩ Thuyên cho biết bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm, tỉnh, có thể cử động tay chân và đáp ứng với câu hỏi của bác sĩ.

Theo bác sĩ, nếu chỉ chậm 30 phút hoặc không được đưa đến cơ sở y tế đủ năng lực, bệnh nhân này có thể khó qua khỏi. Đây là một minh chứng khẳng định tầm quan trọng của “thời gian vàng” trong cấp cứu chấn thương.