Đời sống

Nam Phương hoàng hậu - quốc mẫu tài sắc vẹn toàn của Việt Nam - sinh thời được báo chí ưu ái ra sao?

Nam Phương hoàng hậu - quốc mẫu tài sắc vẹn toàn của Việt Nam - sinh thời được báo chí ưu ái ra sao?

Nam Phương hoàng hậu (1914 - 1963) là hoàng hậu của Hoàng đế Bảo Đại thuộc triều đại nhà Nguyễn. Ngay sau đám cưới, bà được tấn phong làm hoàng hậu luôn nên là một trong ba vị hoàng hậu nhà Nguyễn mang tước vị Hoàng hậu ngay khi còn sống. Bà cũng đồng thời là hoàng hậu cuối cùng của chế độ phong kiến trong lịch sử Việt Nam.

Là cháu ngoại của đại hào phú giàu có bậc nhất Sài Gòn thời đó, lại sở hữu nhan sắc xinh đẹp và trí tuệ hơn người, Nam Phương Hoàng hậu khiến người người ngưỡng mộ, tôn sùng. Chỉ trong 11 năm tại vị (1934-1945), bà nổi tiếng đến mức báo chí tam kỳ luôn xem bà là đề tài nóng để khai thác. Một số tờ báo nổi tiếng khi đó như Tràng An báo, Hà Thành ngọ báo, Điễn tín, Phụ nữ tân văn... liên tục đưa tin về quốc mẫu tân thời. Sau này, tác giả Tử Yếng Lương Hoài Trọng Tính đã nghiên cứu, tổng hợp thành sách Nam Phương hoàng hậu: Vị quốc mẫu tân thời qua tư liệu báo chí (1934-1945) để hậu thế có thể hiểu rõ về bà hơn qua con mắt báo chí. 

Nam Phương hoàng hậu là người tài sắc vẹn toàn

Trước tiên, về cuộc hôn nhân của bà và vua Bảo Đại, cả hai được cho là vô cùng "môn đăng hộ đối" khi Nam Phương hoàng hậu xuất thân trong gia tộc giàu có bậc nhất Nam Kỳ lúc bấy giờ, cũng từng du học Pháp và có tư tưởng tiến bộ nhờ tiếp nhận giáo dục và văn hóa phương Tây. Cuộc hôn nhân này cũng được xem là hiếm hoi khi vua được chọn người mình yêu làm hoàng hậu, vì bà mà "dẹp" luôn tam cung lục viện, phong làm hoàng hậu ngay khi cưới xong. Đến cả cái tên Nam Phương -  hương thơm dịu dàng của phương Nam - mà vua đặt cho bạn đời cũng mang đầy tình yêu thương.

Bà được báo chí vô cùng ưu ái

Có thể nói, mọi điểm của Nam Phương hoàng hậu đều không có gì để chê, do đó việc bà được báo chí ưu ái cũng là điều vô cùng dễ hiểu. Không chỉ cùng vua Bảo Đại sánh đôi trong những chuyến quan hệ ngoại giao, bà còn chăm lo hậu cung rất tốt và có nhiều hoạt động xã hội tích cực. Đặc biệt, quốc mẫu tân thời còn tích cực phát triển giáo dục nước nhà, tiêu biểu là việc bà luôn kêu gọi, khuyến khích nữ giới đến trường.

Suốt khoảng thời gian làm hoàng hậu, bà đã thực hiện nhiều hoạt động xã hội ý nghĩa, đặc biệt chú trọng đến công tác thiện nguyện, giúp người dân còn đói khổ. Chính vì vậy mà hậu thế về sau luôn ngợi ca Nam Phương hoàng hậu là vị quốc mẫu xinh đẹp, trí thức, đoan chính, luôn một lòng lo lắng cho nước cho dân.

 

Ngôi chùa nào là biểu tượng của phố cổ vươn ra thế giới, được in hình trên đồng tiền 20.000 VNĐ?

Đây là 1 cây cầu có kiến trúc độc đáo, đã được công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia năm 1990.