Nga - Ukraine căng thẳng tột độ: Giao tranh nảy lửa ở Pokrovsk, bí ẩn chiến thuật ‘len lỏi’ của Moscow!
Chiến sự Nga-Ukraine bước vào giai đoạn căng thẳng mới khi giao tranh tại Pokrovsk và Dobropillia leo thang dữ dội. Ukraine tuyên bố chặn đứng các đợt tấn công của Nga ở Donetsk, trong khi Moscow tăng tốc không kích, pháo kích và triển khai UAV Shahed, tạo sức ép lớn quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia.
Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trong ngày 12/8, đặc biệt tại các điểm nóng ở tỉnh Donetsk và Zaporizhia. Tại khu vực Dobropillia và Pokrovsk, Ukraine khẳng định đã triển khai “biện pháp hiệu quả” để ngăn bước tiến của quân đội Nga. Bộ Tổng tham mưu Ukraine mô tả tình hình là “phức tạp, liên tục biến động”.
Theo The Kyiv Independent, dữ liệu từ nhóm giám sát DeepState cho thấy lực lượng Nga đang áp sát tuyến đường cao tốc Dobropillia-Kramatorsk, được cho là đã xuyên qua phòng tuyến Ukraine. Phía Kiev thừa nhận một nhóm nhỏ quân Nga lọt qua khu vực phòng ngự gần Dobropillia, nhưng phủ nhận khả năng xảy ra đột phá quy mô lớn.
Báo cáo từ Bộ Tổng tham mưu cho biết hơn 110.000 binh sĩ Nga hiện tập trung quanh Pokrovsk, áp dụng chiến thuật “len lỏi”, cài cắm các nhóm bộ binh nhỏ vào giữa đội hình phòng thủ Ukraine. Một số toán xâm nhập đã bị tiêu diệt, song Nga vẫn cố gắng áp sát các làng Zolotyi Kolodiaz, Vesele, Vilne, Rubizhne và Kucheriv Yar.
Người phát ngôn quân đội Ukraine, ông Victor Tregubov, nhận định những đợt xâm nhập này thường chỉ từ 5-10 binh sĩ, khác xa so với hình ảnh “đột phá lớn” mà truyền thông Nga mô tả. Bộ Tư lệnh tác chiến Donetsk cáo buộc Moscow “thổi phồng” các bước tiến nhỏ để tạo hiệu ứng tâm lý.
Theo ông Maksym Bakulin, phát ngôn viên Lữ đoàn Vệ binh Quốc gia số 14, Nga kết hợp tấn công kiểu “biển người” với pháo binh và bom dẫn đường từ trên không. Điều kiện thời tiết thuận lợi giúp quân Nga ẩn náu trong rừng, di chuyển khí tài ra tiền tuyến, buộc Ukraine phải tăng cường trinh sát drone. Pokrovsk, nằm cách Donetsk khoảng 70km về tây bắc, vẫn là tâm điểm giao tranh Donetsk kể từ tháng 3, khi Nga dồn lực tấn công vào khu vực này.
Ở diễn biến khác, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) xác nhận UAV tấn công của Kiev đã phá hủy một kho ở Cộng hòa Tatarstan, nơi lưu trữ và lắp ráp UAV Shahed. Vụ việc xảy ra tại làng Kyzyl-Yul, cách Ukraine khoảng 1.300 km, gây cháy lớn. Khu công nghiệp Alabuga ở đây được xem là trung tâm sản xuất UAV tấn công tầm xa Shahed và drone trinh sát khác.
Cũng trong ngày 12/8, phía Nga cáo buộc Ukraine pháo kích gần nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia (ZNPP), gây cháy cỏ nhưng “không ảnh hưởng tới an toàn hạt nhân”. Tỉnh trưởng Zaporizhia do Nga bổ nhiệm, ông Yevgeny Balitsky, khẳng định nhà máy vận hành bình thường, mức phóng xạ tại Energodar vẫn an toàn.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã triển khai UAV FPV để bắn hạ nhiều drone quân sự Ukraine, đồng thời thực hiện hàng loạt đòn tấn công drone, không kích, tên lửa và pháo binh vào hơn 140 mục tiêu quân sự, kho đạn, trung tâm huấn luyện và vị trí tập kết đối phương. Theo thông báo, chỉ trong ngày 12/8, Ukraine tổn thất hơn 1.400 binh sĩ trên toàn chiến tuyến.
Nga công bố chi tiết, hướng Bắc loại hơn 175 binh sĩ, phá hủy 1 xe bọc thép, 5 xe cơ giới, 3 pháo và 3 kho đạn. Hướng Tây tiêu diệt 215 quân nhân, phá 1 xe tăng, 2 xe bọc thép Snatch, 13 xe cơ giới và 6 trạm tác chiến điện tử. Hướng Nam hạ 265 binh sĩ, phá 1 xe bọc thép, 6 xe cơ giới, 1 pháo và 1 kho vật tư. Hướng Trung tâm, loại hơn 365 quân Ukraine, phá hủy 6 xe cơ giới, 4 pháo và 2 trạm tác chiến điện tử. Hướng Đông, hạ hơn 270 binh sĩ, phá 1 xe bọc thép, 10 xe cơ giới, 6 pháo và 2 kho đạn. Hướng Dnepr tiêu diệt 125 quân nhân, phá hủy 1 xe bọc thép, 21 xe cơ giới, 3 pháo M777, 8 trạm tác chiến điện tử và 1 kho nhiên liệu.
Ngoài ra, lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 179 UAV và 6 bom dẫn đường của Ukraine.