Thế giới

Nóng: Mỹ có quyết định gây sốc về viện trợ vũ khí cho Ukraine sát thềm cuộc gặp giữa TT Trump và TT Putin

Những tuyên bố mới đây của Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance về việc viện trợ vũ khí quân sự cho Ukraine nhận được sự chú ý từ truyền thông.

Vào ngày 10/8, Mỹ thông báo sẽ chấm dứt việc chi ngân sách hỗ trợ Ukraine, đồng thời kêu gọi các đồng minh châu Âu tăng đóng góp, trong đó có thể mua vũ khí từ Mỹ nếu muốn tiếp tục viện trợ cho Kiev.

Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance phát biểu trên Fox News rằng: “Nếu các đồng minh châu Âu muốn mua vũ khí của các nhà sản xuất Mỹ, chúng tôi hoàn toàn ủng hộ. Nhưng chúng tôi sẽ không tự bỏ tiền ra nữa. Người dân Mỹ đã mệt mỏi với việc tiếp tục gửi tiền thuế cho cuộc xung đột này”.

My-co-quyet-dinh-gay-soc-ve-viec-vien-tro-vu-khi-cho-ukraine-sat-them-cuoc-gap-giua-tt-trump-va-tt-putin-1

Tuyên bố được đưa ra sau khi ông Vance gặp một số quan chức phương Tây và Ukraine tại Anh, trong đó có Ngoại trưởng nước chủ nhà David Lammy. Chuyến đi của ông nhằm chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến diễn ra vào ngày 15/8 tại Alaska, với trọng tâm là vấn đề Ukraine.

My-co-quyet-dinh-gay-soc-ve-viec-vien-tro-vu-khi-cho-ukraine-sat-them-cuoc-gap-giua-tt-trump-va-tt-putin

Trước đó, Tổng thống Trump cho biết giữa Nga và Ukraine “sẽ có một số trao đổi lãnh thổ vì lợi ích của cả hai bên”, song Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định Kiev “sẽ không đổi lãnh thổ lấy hòa bình”.

Các lãnh đạo EU và NATO đã bày tỏ ủng hộ lập trường của Ukraine. Lãnh đạo Anh, Pháp, Đức, Ý, Ba Lan, Phần Lan và Ủy ban châu Âu nhấn mạnh bất kỳ giải pháp ngoại giao nào cũng phải bảo đảm lợi ích an ninh của Ukraine và châu Âu.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Kaja Kallas cho rằng Mỹ có đủ thẩm quyền để buộc Nga đàm phán nghiêm túc, nhưng bất kỳ thỏa thuận nào giữa Mỹ và Nga cũng phải có sự tham gia của Ukraine và EU. Bà cho biết các bộ trưởng ngoại giao EU sẽ họp vào ngày 11/8 để bàn bước đi tiếp theo.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte nhận định hội nghị thượng đỉnh 15/8 sẽ “thử thách mức độ nghiêm túc” của Nga trong việc chấm dứt xung đột, đồng thời khẳng định Ukraine có quyền tự quyết, là một quốc gia độc lập và tự chọn con đường phát triển.

Về phía Nga, Trưởng phái đoàn đàm phán Kirill Dmitriev cảnh báo một số bên muốn kéo dài xung đột có thể tìm cách phá hoại cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Trump.