Thế giới

Trước thềm gặp ông Putin, Tổng thống Trump úp mở ‘điều kiện’ có thể chấm dứt chiến sự Ukraine

Trước cuộc gặp lịch sử với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska, Tổng thống Trump tiết lộ sẽ thăm dò khả năng đạt ngừng bắn Ukraine và không loại trừ phương án nhượng bộ lãnh thổ. Tuy nhiên, ông khẳng định mọi thỏa thuận phải có sự tham gia của Tổng thống Zelensky và các bên liên quan.

Ngày 11/8, tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump cho biết ông kỳ vọng cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào cuối tuần này sẽ mang lại “trao đổi mang tính xây dựng” nhằm chấm dứt chiến sự Ukraine đã kéo dài hơn ba năm. “Tôi sẽ nói với ông Putin rằng ông ấy cần chấm dứt cuộc chiến này”, ông Trump nhấn mạnh.

Theo kế hoạch, ngay sau hội đàm, ông Trump sẽ điện đàm với Tổng thống Zelensky và các lãnh đạo châu Âu để thảo luận bước tiếp theo. Ông mong muốn một lệnh ngừng bắn Ukraine “nhanh chóng”, nhưng khẳng định Mỹ sẽ không đơn phương áp đặt thỏa thuận.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề hội nghị G20 ở Đức năm 2017. Ảnh: Reuters

 

Ông Trump cho rằng cả Nga và Ukraine sẽ phải “nhượng bộ về đất” để đạt hòa bình, và gọi đây là một “cuộc gặp thăm dò”. Ông không loại trừ khả năng rời bàn đàm phán nếu nhận thấy tiến trình bế tắc. 

Cuộc gặp ngày 15/8 tại Alaska là lần đầu tiên lãnh đạo Mỹ - Nga hội kiến kể từ năm 2021, đánh dấu bước đi quan trọng trong quan hệ Mỹ - Nga. Trong khi phía Nga kỳ vọng sự kiện này tạo cú hích cho ngoại giao, Tổng thống Zelensky kiên quyết bác bỏ mọi thỏa thuận nếu Ukraine không tham gia, đặc biệt phản đối phương án nhượng bộ lãnh thổ.

Tập trận ở phía Bắc Ukraine. Ảnh: Reuters 

 

Liên minh châu Âu cùng lúc công bố kế hoạch tăng trừng phạt Nga và tiếp tục hỗ trợ Kiev cả về tài chính lẫn quân sự, cho thấy bối cảnh đàm phán vẫn đầy thách thức.