Nga áp sát tuyến cao tốc chiến lược Dobropillia, nguy cơ Ukraine mất 'huyết mạch' hậu cần ở Donetsk
Lực lượng Nga đang đẩy mạnh tiến công ở Donetsk, áp sát Dobropillia và Pokrovsk, đe dọa trực tiếp tuyến hậu cần Ukraine cùng hệ thống phòng thủ then chốt tại miền Đông, khi các đợt giao tranh ác liệt liên tiếp bùng phát.
Ngày 11/8, Báo Kyiv Independent dẫn thông tin từ nhóm giám sát chiến trường DeepState cho biết, quân đội Nga đã mở rộng mũi tiến công sâu vào khu vực gần tuyến cao tốc Dobropillia - Kramatorsk, tỉnh Donetsk, một trong những tuyến huyết mạch của tuyến hậu cần Ukraine. Nhiều vị trí tại các khu định cư lân cận đã rơi vào tay Nga, tạo lợi thế cho các đợt tấn công kế tiếp.
Bản đồ chiến sự được DeepState công bố, dựa trên dữ liệu nguồn mở và thông tin từ các đơn vị trên thực địa, cho thấy “vùng xám” - nơi giao tranh, đã áp sát tuyến cao tốc từng được dân thường và quân đội Ukraine sử dụng cho đến giữa tháng 7.
Dobropillia nằm cách trung tâm Donetsk do Nga kiểm soát 94 km về phía tây bắc, đồng thời chỉ cách Pokrovsk - điểm nóng giao tranh ác liệt khoảng 22 km. Theo DeepState, với ưu thế quân số, quân Nga đã chiếm Kucheriv Yar, Zolotyi Kolodiaz và Vesele, đồng thời đang củng cố lực lượng để chuẩn bị cho một chiến dịch đánh chiếm hoàn toàn. Họ cũng tìm cách lập bàn đạp ở Petrivka và Novovodiane, nằm bên kia tuyến cao tốc.
Chiến dịch này được coi là phần mở rộng của đợt Nga tiến công Ukraine ở khu vực giữa Pokrovsk và Kostiantynivka, vốn khởi động từ mùa xuân và tăng tốc mạnh trong tháng 8. Mục tiêu là đưa tuyến hậu cần chiến lược của Ukraine vào tầm ngắm của máy bay không người lái FPV, loại vũ khí đã được Nga sử dụng hiệu quả trong nhiều trận địa.
Theo đánh giá của giới quan sát, việc Nga xuyên thủng phòng tuyến ở phía tây cụm đô thị Sloviansk, Kramatorsk, Druzhkivka, Kostiantynivka có thể làm lung lay toàn bộ cấu trúc phòng thủ của Kiev tại miền Đông. DeepState cảnh báo rằng “nếu tình hình tiếp diễn, Dobropillia có thể thất thủ nhanh hơn cả Pokrovsk”.
Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận, riêng ngày 11/8, lực lượng Nga đã thực hiện 35 đợt tấn công tại khu vực Pokrovsk. Giao tranh dữ dội tập trung ở Poltavka, Popiv Yar, Mayak, Dorozhne, Nikanorivka, Kucheriv Yar, Nove Shakove, Novoeekonomichne, Sukhetske, Rodynske, Promin, Udachne, Lysivka, Zvirove và Horikhove, với ít nhất 3 trận chiến vẫn đang diễn ra.
Trước tình thế này, các đơn vị Ukraine, vốn thiếu hụt nghiêm trọng bộ binh đang nỗ lực bảo vệ tuyến phòng thủ, trong khi quân Nga đã thích nghi chiến thuật, tập trung đánh vào điểm yếu để từng bước chọc thủng tuyến hậu cần Ukraine và giành lợi thế chiến lược tại Donetsk.