Nga tổng lực tràn vào Ukraine: 700.000 quân áp đảo mọi hướng, Kiev đối mặt nguy cơ sụp đổ tuyến phòng thủ chủ lực?
Nga đang tăng tốc trong chiến dịch quân sự tại Ukraine với con số kỷ lục 700.000 binh sĩ tham chiến. Chiến sự Ukraine nóng ở mọi hướng, tuyến phòng thủ tại Kiev và nhiều điểm trọng yếu bị đe dọa nghiêm trọng.
Chiến sự Ukraine đang bước vào giai đoạn khốc liệt chưa từng có khi quân đội Nga (RFAF) tung ra chiến dịch tổng lực, triển khai đồng thời 700.000 binh sĩ. Theo kênh Military Summary, lực lượng này đang tràn xuống các mặt trận từ Sumy, Kharkov đến nam Donbass, khiến Kiev rơi vào tình thế khó lật ngược thế cờ.
Nga tổng lực tấn công, Ukraine gồng mình chống đỡ
Các trận giao tranh ác liệt được ghi nhận tại Pokrovsk, Sumy, Kharkov và Zaporizhia, nơi được xem là những tuyến phòng thủ chủ lực của Ukraine. Tại Pokrovsk, lực lượng Nga đã xuyên thủng nhiều vị trí, áp sát khu định cư Novoekonomichne và chiếm được các làng chiến lược như Mykolaivka, Myrne.
Ở hướng Novopavlovka, RFAF tiếp tục đà áp đảo khi chiếm làng Piddubne và mở đường tiến về Vladimirovka. Quân đội Nga đang tận dụng cả hai bờ sông Kazeny Torets để mở mũi tấn công đa hướng, khiến quân Ukraine (AFU) khó chống trả.
Kiev rối loạn vì bị giãn mỏng phòng tuyến
Trong nỗ lực cố thủ, Ukraine buộc phải rút quân từ các khu vực như Tetkino (Nga) về Sumy nhằm tăng cường phòng thủ. Tuy nhiên, việc điều động rải rác đã vô tình tạo kẽ hở cho Nga mở thêm mũi tấn công tại Bessalovka và Maryino.
Tuyến phòng thủ từ Khoten - Pisarevka đến Khrapovshchina, Maryino dù dày đặc quân phòng ngự nhưng thiếu công sự kiên cố, tạo điều kiện để lực lượng Nga tiến công vượt tuyến, đe dọa hậu phương của AFU.
Tình thế nguy cấp tại Zaporizhia và nam Donbass
Ở Zaporizhia, cuộc vượt sông Yanchekrak của RFAF đã khiến Ukraine buộc phải rút khỏi Kamenskoye, lui về Stepnogorsk, nơi được ví như “pháo đài” cuối cùng trong khu vực. Tuy nhiên, dù được chuẩn bị kỹ lưỡng, vị trí này cũng bị đặt trong tầm nguy hiểm nếu Nga quyết tung “át chủ bài”.
Tại khu vực nam Donbass, AFU đã mất nhiều làng chiến lược sau đòn tiến công trực diện của Nga qua sông Mokrye Yaly. Cục diện đang tạo thế “gọng kìm” nhắm vào Novopavlovka từ cả phía nam lẫn phía bắc. Đây là thành trì kiên cố nhưng có thể thất thủ nếu không được tiếp viện nhân lực kịp thời.
Kiev có nguy cơ vỡ trận, nhưng vẫn giữ hy vọng từ Patriot?
Trước đà tiến mạnh mẽ của Nga, chính quyền Kiev đang phải đối mặt với áp lực cực lớn. Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận, chỉ trong 24 giờ qua đã có hơn 150 trận chiến xảy ra dọc các mặt trận.
Lực lượng phòng vệ Ukraine đang cố gắng cầm cự ở nhiều hướng như Seversk, Toretsk, Novopavlovsk và Dnieper. Tuy nhiên, nguy cơ “vỡ trận” ngày càng hiện hữu khi chiến sự Ukraine lan rộng và quân số Nga áp đảo.
Trong bối cảnh này, hệ thống phòng thủ Patriot do Mỹ viện trợ được kỳ vọng sẽ đóng vai trò then chốt trong việc ngăn chặn các đợt tấn công từ xa. Tuy nhiên, số lượng Patriot vẫn còn hạn chế, và không thể bao phủ hết toàn bộ vùng chiến sự đang bùng cháy.
Ukraine báo cáo: Hơn 150 trận giao tranh chỉ trong 24 giờ, chiến sự leo thang dữ dội ở Pokrovsk và Liman
Theo Ukrainska Pravda, báo cáo cập nhật từ Bộ Tổng tham mưu Ukraine tối 13/7 cho biết đã có tổng cộng 152 trận chiến nổ ra trên toàn tuyến trong vòng một ngày. Trong đó, quân đội Ukraine đã đẩy lùi 68 cuộc tấn công ở hướng Pokrovsk và 20 cuộc ở hướng Liman, hai điểm nóng chiến sự Ukraine hiện nay.
Ngoài ra, lực lượng phòng vệ Ukraine xác nhận đã kiềm chế hiệu quả các đợt tấn công của Nga tại nhiều khu vực như Seversk, Kupyansk, Kramatorsk, Toretsk, Novopavlovsk, Orekhov và Dnieper, cũng như các mặt trận khác như nam Slobozhansky, Kursk và Severo-Donetsk.
Chiến sự Ukraine vẫn đang diễn biến phức tạp, với mật độ giao tranh dày đặc trên khắp các hướng trọng yếu.