Thế giới

Chiến sự Ukraine căng như dây đàn: Nga siết vòng vây Pokrovsk, Kiev nguy cơ thất thủ?

Lực lượng Moscow đang áp sát Pokrovsk sau đợt tấn công bất ngờ, đẩy Kiev vào tình thế nguy cấp. Trong khi đó, Tổng thống Trump ra tối hậu thư, viện trợ thêm Patriot cho Ukraine nếu Nga không chịu ngồi vào bàn đàm phán.

Ngày 15/7, chiến sự Ukraine tiếp tục leo thang căng thẳng khi lực lượng Nga tấn công dữ dội tại mặt trận Pokrovsk, khiến tuyến phòng thủ của quân Ukraine bị lung lay nghiêm trọng.

Nga bất ngờ tăng tốc ở Pokrovsk, Kiev “vỡ trận”?

Theo truyền thông Ukraine, lực lượng Moscow đã mở cuộc tấn công quy mô lớn về phía bắc Pokrovsk và chiếm lĩnh Rodinskoe, ngôi làng chỉ cách Pokrovsk khoảng 4km. Việc Nga tấn công bất ngờ khiến Kiev không kịp phản ứng, tạo điều kiện cho quân Nga cắt đứt tuyến tiếp tế chiến lược của quân Ukraine tại Pokrovsk và Mirnograd.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 14/7. Trong đó, Moscow phát động nhiều mũi tấn công, đánh sập nhiều điểm trên phòng tuyến. Kiev đang rút chạy theo các mũi tên vàng. Ảnh: Military Summary 

 

Kênh ZOV Military khẳng định: “Kịch bản đang lặp lại như tại Ugledar. Nga không đánh ồ ạt mà dùng các mũi khoan chia cắt, đánh sập tuyến phòng thủ chỉ trong một tuần.” Nếu tiếp tục đà này, nguy cơ Kiev thất thủ tại Pokrovsk là rất rõ ràng.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận đã có 138 cuộc giao tranh chỉ trong vòng 24 giờ, với 37 trận diễn ra tại Pokrovsk. Ước tính có ít nhất 140 binh sĩ Nga thương vong, trong khi quân Ukraine tổn thất nhiều UAV và pháo binh.

Mặt trận Sumy: Nga mở rộng vùng đệm, Kiev "rối loạn"

Ở phía bắc, lực lượng Moscow vượt biên giới tỉnh Sumy từ Tetkino (thuộc vùng Kursk) và tiến sâu vào làng Ryzhevka. Điều đáng lo ngại là khu vực này không có công sự nào của quân Ukraine trong bán kính 3-4km, một khoảng trống chiến lược dễ bị khai thác.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Sumy ngày 14/7. Trong đó, Moscow kiểm soát vùng màu đỏ đậm, đang tấn công theo các mũi tên trắng và giành được các khu vực màu đỏ. Kiev lùi về giữ phòng tuyến mới màu vàng. Ảnh: Readovka

 

Nếu Nga tiếp tục kiểm soát Ryzhevka, họ có thể mở rộng vùng đệm bảo vệ Tetkino khỏi các đòn phản công và tiến sát thành phố Sumy, thủ phủ chiến lược ở vùng đông bắc Ukraine. Khi đó, Kiev sẽ phải phân tán lực lượng mỏng manh để đối phó cùng lúc nhiều mũi giáp công của Nga.

Konstantinovka: Nga tiến sâu, Ukraine tháo chạy

Ở mặt trận phía đông, quân đội Nga tiếp tục áp sát Konstantinovka, sau khi chiếm phần lớn Toretsk và các làng lân cận như Shcherbinovka, Novospaske. Các đoạn video định vị cho thấy lực lượng Moscow tiến vào tận rừng Toretsk, đánh bật quân Ukraine khỏi các điểm chốt.

Nguồn tin từ Kiev xác nhận một số đơn vị Ukraine đã phải rút lui để tránh bị bao vây. Trong khi đó, RFAF (quân đội Nga) tiếp tục mở rộng kiểm soát phía tây sông Kryvyi Torets, nhắm đến mục tiêu chiến lược là hồ chứa Kleben-Bykske.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Toretsk ngày 14/7. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực bao quanh bởi đường màu trắng là nơi họ vừa giành được và đang tiếp tục tấn công theo các mũi tên màu cam. Ảnh: RVvoenkor

 

Tổng diện tích mà Nga chiếm được tại khu vực này lên tới hơn 8,5km2, một con số cho thấy đà tấn công ngày càng mạnh.

Tổng thống Trump ra tối hậu thư: 50 ngày cho hòa bình hoặc trừng phạt nặng hơn

Giữa lúc tình hình chiến sự Ukraine leo thang, Tổng thống Donald Trump bất ngờ tuyên bố sẽ viện trợ thêm 17 hệ thống Patriot Ukraine để tăng cường năng lực phòng không, đồng thời ra tối hậu thư, nếu trong vòng 50 ngày, Nga không ký kết thỏa thuận hòa bình, Mỹ sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt mạnh tay hơn.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng nhấn mạnh trong hội đàm với các đối tác châu Âu rằng ưu tiên của ông Trump là tìm kiếm giải pháp đàm phán chấm dứt chiến sự Ukraine lâu dài. Tuy nhiên, giới quan sát lo ngại rằng các biện pháp cứng rắn có thể khiến Nga phản ứng ngược, làm căng thẳng leo thang.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Toretsk và Konstantinovka ngày 14/7. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, những khu vực màu vàng là nơi họ mới giành được và đang tiếp tục tấn công theo các mũi tên đỏ. Ảnh: AMK Mapping 

 

Trên mạng xã hội, Phó Chủ tịch Thượng viện Nga Konstantin Kosachev tuyên bố thẳng thừng: “Tối hậu thư của ông Trump không thay đổi được gì. Ukraine sẽ phải tiếp tục chiến đấu đến người cuối cùng.”

Thêm 30.000 lính Triều Tiên có thể tham chiến?

Tin tức lan truyền trên các kênh quân sự cho thấy Nga đang chuẩn bị đợt tấn công quy mô lớn với sự tham gia của 30.000 lính Triều Tiên. Dù chưa được xác nhận chính thức, nhưng thông tin này khiến quân Ukraine lo ngại vì lực lượng tại tiền tuyến hiện đã mỏng và thiếu khí tài.

Nếu thông tin này là thật, Kiev sẽ đối mặt nguy cơ thất thủ trên nhiều mặt trận chỉ trong vài tháng tới.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 14/7. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, những khu vực màu vàng là nơi họ mới giành được và đang tiếp tục tấn công theo các mũi tên đỏ. Ảnh: AMK Mapping

 

Thụy Điển, NATO tiếp tục viện trợ Ukraine

Trong một động thái hỗ trợ, Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson cho biết nước này sẽ tiếp tục viện trợ vũ khí nhanh chóng cho Ukraine. Ông nhấn mạnh “thời gian là yếu tố quyết định”, và kêu gọi các đồng minh trong NATO nhanh chóng đoàn kết để ngăn Nga mở rộng chiến sự.

Cùng với Mỹ và NATO, Thụy Điển là một trong những quốc gia tài trợ lớn nhất cho Ukraine trong suốt cuộc chiến kéo dài suốt hai năm qua.