19 người Việt rời Tehran giữa căng thẳng Iran, Đại sứ quán Việt Nam triển khai phương án bảo hộ công dân
Trước diễn biến mới của tình hình Iran, phương án sơ tán công dân Việt Nam tại Iran đã được triển khai sau khi Đại sứ quán kiến nghị Bộ Ngoại giao đưa nhóm cán bộ rời thủ đô Tehran nhằm bảo đảm an toàn.
Diễn biến tình hình Iran những ngày cuối tháng 2 thu hút sự quan tâm lớn khi xung đột quân sự bất ngờ leo thang, buộc nhiều quốc gia phải kích hoạt kế hoạch bảo vệ công dân. Trong bối cảnh đó, phương án sơ tán công dân Việt Nam tại Iran được triển khai khẩn trương nhằm hạn chế tối đa rủi ro cho cộng đồng người Việt đang sinh sống và làm việc tại quốc gia Trung Đông này.
Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Iran, ngay khi xuất hiện dấu hiệu bất ổn an ninh, cơ quan đại diện đã chủ động báo cáo Bộ Ngoại giao và đề xuất phương án di chuyển lực lượng cán bộ cùng thân nhân ra khỏi khu vực có nguy cơ cao. Quyết định sơ tán được thực hiện từ ngày 26/2, trước thời điểm các cuộc tấn công xảy ra tại Tehran.
Đại sứ Việt Nam tại Iran Nguyễn Lương Ngọc cho biết, sáng 28/2, khi tình hình an ninh trở nên căng thẳng, nhiều tuyến đường tại thủ đô Tehran rơi vào trạng thái ùn tắc do người dân di chuyển khỏi khu vực trung tâm. Tuy nhiên đến chiều cùng ngày, lượng phương tiện giảm dần khi người dân hạn chế ra ngoài. Dù vậy, nhiều tiếng nổ lớn vẫn xuất hiện rải rác, hệ thống internet bị gián đoạn và một số cửa hàng tạm đóng cửa.
Trong bối cảnh đó, chính quyền sở tại khuyến cáo cư dân nhanh chóng rời khỏi thủ đô để bảo đảm an toàn. Thông tin này khiến công dân Việt Nam ở Iran theo dõi sát diễn biến và giữ liên lạc thường xuyên với cơ quan đại diện ngoại giao.
Theo thống kê, cộng đồng công dân Việt Nam ở Iran hiện gồm 38 người, bao gồm cán bộ ngoại giao, thành viên gia đình, người định cư lâu dài và sinh viên. Trước khi tình hình leo thang, Đại sứ quán Việt Nam tại Iran đã xây dựng kế hoạch bảo hộ công dân Việt Nam từ giữa tháng 1, trong đó chuẩn bị phương án di chuyển, hậu cần và liên lạc khẩn cấp.
Nhóm 19 cán bộ cùng gia đình đã được đưa tới khu vực miền Bắc Iran, cách Tehran khoảng 400km. Đây là địa điểm được đánh giá ít chịu tác động từ xung đột. Trong khi đó, hai sinh viên Việt Nam đang sinh sống tại thành phố cách thủ đô khoảng 200km vẫn duy trì trạng thái ổn định và chưa ghi nhận nguy cơ mất an toàn.
Song song với hoạt động sơ tán công dân Việt Nam tại Iran, cộng đồng người Việt tại khu vực Trung Đông cũng tăng cường trao đổi thông tin. Nhiều nhóm người Việt tại Israel đã chủ động khuyến nghị người thân và du học sinh tạm hoãn kế hoạch di chuyển đến khu vực có nguy cơ xung đột cho đến khi tình hình Iran và khu vực lân cận ổn định trở lại.
Ngày 28/2, Bộ Ngoại giao Việt Nam phát đi khuyến cáo đề nghị công dân hạn chế đến Iran và Israel trong giai đoạn hiện nay nếu không thực sự cần thiết. Những người đang cư trú tại khu vực chịu ảnh hưởng cần thường xuyên cập nhật hướng dẫn từ cơ quan đại diện và tuân thủ quy định của chính quyền sở tại.
Các cơ quan chức năng trong nước tiếp tục phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Iran và các cơ quan ngoại giao liên quan nhằm theo dõi sát tình hình Iran, đồng thời sẵn sàng triển khai thêm các biện pháp bảo hộ công dân Việt Nam nếu diễn biến an ninh tiếp tục thay đổi.