Đời sống

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thẳng về thời gian chấm dứt chiến dịch quân sự nhằm vào Iran

Mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chia sẻ với truyền thông về thời gian dự kiến sẽ kết thúc chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng chiến dịch quân sự nhằm vào Iran có thể kéo dài khoảng một tháng, thậm chí ngắn hơn, tùy theo diễn biến thực tế. Trả lời phỏng vấn ngày 1/3 với Daily Mail, ông ước tính thời gian tác chiến rơi vào khoảng 4 tuần do Iran là quốc gia có diện tích rộng và năng lực quân sự đáng kể.

Tong-thong-my-trump-iran-1

Trong cuộc trao đổi khác với New York Times, ông cho biết Mỹ và Israel có thể duy trì nhịp độ không kích hiện nay trong vòng 4–5 tuần mà không gặp trở ngại đáng kể. Theo ông, Pentagon vẫn bảo đảm đủ lực lượng cùng kho tên lửa, bom đạn để tiếp tục chiến dịch nếu cần thiết.

Ông nhấn mạnh Mỹ đang sở hữu lượng đạn dược rất lớn, được bố trí tại nhiều khu vực trên toàn cầu. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nói ông không bất ngờ trước các diễn biến hiện tại và đánh giá chiến dịch đang vận hành đúng kế hoạch. Ông cho biết số lãnh đạo và chỉ huy cấp cao Iran bị loại bỏ cao hơn dự kiến ban đầu, lên tới 48 người, trong đó có Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei.

Tổng thống Mỹ xác nhận phía Iran đã đề nghị đàm phán và ông đồng ý tiếp xúc, song chưa công bố thời điểm cụ thể. Ông cho rằng Tehran lẽ ra nên chủ động thương lượng sớm hơn thay vì chờ đến giai đoạn hiện tại.

Về kịch bản chuyển tiếp quyền lực tại Iran, ông Trump đề cập khả năng áp dụng mô hình tương tự Venezuela: chỉ thay thế lãnh đạo cao nhất trong khi bộ máy còn lại tiếp tục vận hành nhưng theo hướng hợp tác thực dụng hơn với Washington. Trong khi đó, phía Iran tuyên bố một ủy ban lâm thời sẽ điều hành đất nước cho đến khi chọn được người kế nhiệm vị trí lãnh tụ tối cao.

Rạng sáng 28/2, quân đội Mỹ và Israel triển khai đòn tấn công nhắm vào các cơ sở quốc phòng, tình báo cùng nhiều quan chức và tướng lĩnh Iran. Phía Mỹ khẳng định 48 lãnh đạo và chỉ huy quân đội Iran đã thiệt mạng. Sau đó, Tehran thông báo mở chiến dịch đáp trả nhằm vào lãnh thổ Israel và các căn cứ Mỹ tại Trung Đông, đồng thời tuyên bố mục tiêu là lực lượng Mỹ chứ không nhằm vào các quốc gia láng giềng.