Chưa xong vụ hồ sơ Epstein: Bà Hillary Clinton phủ nhận mọi liên hệ, đề nghị triệu tập Tổng thống Mỹ
Phiên điều trần kéo dài 7 giờ trước Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ đã trở thành tâm điểm chính trị khi bà Hillary Clinton không chỉ bác bỏ mọi liên hệ với Jeffrey Epstein mà còn công khai đề nghị triệu tập Tổng thống Mỹ Donald Trump để tiếp tục điều tra vụ án tai tiếng này.
Theo báo Thanh niên, ngày 26.2, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton tham dự phiên điều trần bắt buộc trước Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ do đảng Cộng hòa kiểm soát, trong khuôn khổ cuộc điều tra liên quan đến cố tỉ phú Jeffrey Epstein. Đây là một trong những phiên làm việc kéo dài và căng thẳng nhất kể từ khi ủy ban mở rộng xem xét các mối quan hệ chính trị xung quanh Epstein.
Tại phiên điều trần, bà Clinton đối mặt nhiều câu hỏi xoay quanh việc gia đình bà có biết hay liên quan gì đến các hành vi phạm tội của Epstein hay không. Khi được hỏi liệu bà có tin cựu Tổng thống Bill Clinton không hay biết về các cáo buộc buôn bán tình dục trẻ vị thành niên nhằm vào Epstein, bà trả lời dứt khoát: “Tôi tin”.
Bà Hillary Clinton cũng nhiều lần nhấn mạnh bản thân không có bất kỳ mối quan hệ cá nhân nào với Epstein. Theo bà, những thông tin cho rằng bà từng xuất hiện tại đảo riêng, nhà riêng hay văn phòng của Epstein là không đúng sự thật. Bà cho biết mình đã phải lặp lại quan điểm này nhiều lần trong suốt phiên điều trần kéo dài khoảng 7 giờ.
Không chỉ dừng ở việc bác bỏ, bà Clinton còn chuyển hướng chỉ trích sang phía đảng Cộng hòa. Bà cho rằng ủy ban đang tập trung quá mức vào các nhân vật thuộc đảng Dân chủ, trong khi chưa làm rõ vai trò của những người khác có tên trong hồ sơ. Đáng chú ý, bà kêu gọi triệu tập Tổng thống Donald Trump để trả lời về việc tên ông xuất hiện nhiều lần trong các tài liệu liên quan đến Epstein.
Phát biểu này lập tức khiến không khí phiên điều trần trở nên căng thẳng hơn. Theo bà Clinton, nếu mục tiêu thực sự là làm sáng tỏ toàn bộ sự thật về Epstein, thì ủy ban nên xem xét tất cả các mối quan hệ, bất kể thuộc đảng phái nào. Bà cáo buộc một số thành viên đang tìm cách “bảo vệ một quan chức nhà nước”, ám chỉ ông Trump.
Chủ tịch ủy ban, Hạ nghị sĩ James Comer, sau đó khẳng định cuộc điều tra không nhằm vào cá nhân nào mà để làm rõ bức tranh toàn cảnh. Ông cho biết cựu Tổng thống Bill Clinton sẽ tiếp tục ra điều trần vào ngày 27.2, đồng thời nhấn mạnh còn “rất nhiều câu hỏi chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng”.
Jeffrey Epstein bị bắt và truy tố với cáo buộc buôn bán tình dục trẻ vị thành niên trước khi qua đời trong phòng giam tại New York năm 2019. Cái chết của ông ta đã làm dấy lên hàng loạt tranh cãi và thuyết âm mưu, trong bối cảnh nhiều nhân vật nổi tiếng và chính trị gia từng có mối liên hệ xã giao với vị tỉ phú này.
Sau khi phiên điều trần kết thúc, bà Hillary Clinton nói với báo giới rằng bà đã liên tục bị hỏi đi hỏi lại cùng một nhóm vấn đề trong suốt cả ngày. Tuy nhiên, bà cũng cho biết đã đưa ra một số đề xuất về hướng tiếp cận mới để quá trình điều tra đạt hiệu quả cao hơn. Dù vậy, bà không công bố chi tiết nội dung các đề xuất này.
Phiên điều trần ngày 26.2 được đánh giá là một bước leo thang mới trong cuộc tranh luận chính trị xung quanh hồ sơ Epstein, khi các bên tiếp tục đẩy trách nhiệm và yêu cầu mở rộng phạm vi điều tra sang những nhân vật cấp cao khác.