Đời sống

Lý do tăng án từ chung thân lên tử hình với gã thanh niên sát hại tài xế ôm để cướp của ở Đồng Nai

Cho rằng mức án tù chung thân là chưa tương xứng với tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Viện Phúc thẩm 3 thuộc Viện KSND Tối cao đã kháng nghị theo hướng tăng hình phạt lên tử hình đối với Hoàng Thành Công – người sát hại một tài xế Grab giữa ban ngày để cướp tài sản.

Ngày 26/2, Viện Phúc thẩm 3 (thuộc Viện KSND Tối cao) ban hành quyết định kháng nghị phúc thẩm đối với bị cáo Hoàng Thành Công (21 tuổi, quê Gia Lai), đề nghị tăng hình phạt từ tù chung thân lên tử hình về tội Giết người.

Theo nội dung kháng nghị, hành vi của bị cáo mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng, trực tiếp tước đoạt mạng sống của một tài xế xe ôm công nghệ nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản. Cơ quan kiểm sát cho rằng mức án chung thân mà cấp sơ thẩm tuyên trước đó chưa tương xứng với mức độ nguy hiểm và hậu quả mà bị cáo gây ra.

Hồ sơ vụ án thể hiện, Công là công nhân làm việc tại Khu công nghiệp Lộc An – Bình Sơn (xã Long Thành, Đồng Nai). Do túng thiếu tiền tiêu xài, bị cáo nảy sinh ý định tìm tài xế xe ôm để ra tay cướp tài sản.

Hoàng Thành Công (21 tuổi, quê Gia Lai)

Sáng 10/7/2025, sau khi tan ca, Công mang theo dao và đến khu vực trước trụ sở một ngân hàng ở ấp 8, xã Long Thành. Tại đây, Công gặp ông P.L.H (56 tuổi), tài xế Grab, rồi giả vờ hỏi đường về xã Xuân Đường và thỏa thuận giá chở 100.000 đồng.

Trong quá trình di chuyển, bị cáo liên tục yêu cầu nạn nhân chạy vòng qua nhiều tuyến đường nhằm tìm địa điểm vắng người. Khoảng 11h cùng ngày, khi đến bãi đất trống trên đường D6, thuộc Khu công nghiệp Lộc An – Bình Sơn, thấy xung quanh không có người qua lại, Công viện cớ đi vệ sinh và yêu cầu dừng xe.

Lợi dụng thời điểm nạn nhân mất cảnh giác, Công ngồi phía sau dùng dao tấn công khiến ông H. tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, bị cáo lấy ví tiền, điện thoại và xe máy của nạn nhân mang đi bán, thu được khoảng 4 triệu đồng. Chỉ một ngày sau, Công bị lực lượng công an bắt giữ.

Hiện trường vụ việc 

Trước đó, ngày 8/1, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt Hoàng Thành Công tù chung thân về tội Giết người và 6 năm tù về tội Cướp tài sản.

Tuy nhiên, sau bản án sơ thẩm, Viện Phúc thẩm 3 đã kháng nghị theo hướng tăng nặng hình phạt đối với tội Giết người. Cơ quan này nhận định bị cáo thực hiện hành vi vào ban ngày, có sự chuẩn bị từ trước, hành động quyết liệt, thể hiện sự coi thường pháp luật.

Kháng nghị nêu rõ, cần áp dụng mức hình phạt cao nhất trong khung để bảo đảm tính răn đe và phòng ngừa chung đối với loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng này.