Đời sống

Hà Nội đưa mô tô cấp cứu 115 vào ngõ nhỏ, thay đổi phương thức tiếp cận người bệnh trong tình huống khẩn cấp

Ngành y tế Hà Nội đang từng bước mở rộng cấp cứu ngoại viện 115 bằng nhiều phương tiện mới, trong đó mô tô cấp cứu được kỳ vọng giúp lực lượng y tế tiếp cận nhanh người bệnh tại các khu dân cư đông đúc, đặc biệt ở khu vực ngõ nhỏ, nơi xe cứu thương khó di chuyển.

Hệ thống cấp cứu ngoại viện 115 tại Hà Nội đang được mở rộng theo hướng đa phương tiện nhằm nâng cao khả năng tiếp cận người bệnh ngay từ thời điểm đầu xảy ra sự cố. Theo lãnh đạo Sở Y tế, sau gần hai tháng triển khai mô hình mới, toàn thành phố đã có 65 đơn vị tham gia vào mạng lưới cấp cứu Hà Nội, trong đó hơn một nửa là các bệnh viện công lập và tư nhân tham gia trực tiếp hoạt động điều phối cấp cứu.

Thống kê cho thấy trên 70% cơ sở y tế trong mạng lưới đã bố trí xe cấp cứu 115 tham gia hệ thống chung, góp phần rút ngắn thời gian phản ứng khi xảy ra tai nạn, đột quỵ hoặc các tình huống nguy kịch. Ngành y tế đặt mục tiêu trong thời gian tới, toàn bộ bệnh viện có chức năng cấp cứu ban đầu đều kết nối vào mạng lưới cấp cứu Hà Nội, giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế nhanh hơn thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào tuyến trung tâm.

Điểm đáng chú ý trong giai đoạn tiếp theo là việc nghiên cứu triển khai mô tô cấp cứu để xử lý các ca bệnh tại khu vực dân cư đông. Thực tế cho thấy nhiều tuyến phố, khu tập thể cũ hoặc ngõ sâu khiến xe cứu thương khó tiếp cận, làm chậm “thời gian vàng” trong cấp cứu. Việc sử dụng phương tiện gọn nhẹ được kỳ vọng giúp nhân viên y tế tiếp cận bệnh nhân trước, thực hiện sơ cứu ban đầu rồi phối hợp vận chuyển bằng xe chuyên dụng.

cứu 1s
Hà Nội sẽ có mô tô cấp cứu, vào từng ngõ ngách cứu người. 

Đại diện Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội cho biết trước đây hệ thống chỉ đáp ứng khoảng 10% nhu cầu cấp cứu ngoại viện 115 trên toàn địa bàn. Sau khi mở rộng quy mô gần gấp bảy lần, năng lực phục vụ dự kiến nâng lên khoảng 70%, đồng thời từng bước xóa các khu vực chưa được bao phủ dịch vụ cấp cứu.

Hiện mỗi trạm xe cấp cứu 115 đều duy trì chế độ trực liên tục 24/24 giờ với đầy đủ trang thiết bị y tế và thuốc thiết yếu. Nhân sự tại các trạm gồm 3-4 cán bộ y tế được đào tạo chuyên sâu về xử trí ngưng tim, ngưng thở, tai nạn giao thông hay đột quỵ. Thời gian trung bình để lực lượng cấp cứu tiếp cận người bệnh hiện khoảng 15 phút, song mục tiêu sắp tới là rút ngắn hơn nhờ bổ sung mô tô cấp cứu tại các điểm đông dân cư.

Song song với việc mở rộng hệ thống, HĐND TP Hà Nội cũng đã thông qua quy định mới về chi phí dịch vụ cấp cứu ngoại viện 115, áp dụng từ ngày 1/1/2026. Theo đó, ngân sách Nhà nước hỗ trợ toàn bộ chi phí đối với hoạt động thường trực cấp cứu tại sự kiện, hội nghị hoặc trường hợp xe cấp cứu đến hiện trường nhưng không vận chuyển được người bệnh.

cứu 2s
Lực lượng cấp cứu 115 (Ảnh: Đoàn Thủy).

Ngoài ra, các đối tượng như nạn nhân thiên tai, thảm họa, dịch bệnh truyền nhiễm nhóm A, trẻ em dưới 6 tuổi hoặc người bệnh đặc biệt khó khăn cũng được hỗ trợ 100% chi phí. Những trường hợp khác sẽ được ngân sách hỗ trợ 80%, người dân đồng chi trả phần còn lại.

Theo ngành y tế, việc phát triển mạng lưới cấp cứu Hà Nội kết hợp mô tô cấp cứu không chỉ nâng cao hiệu quả xử lý tình huống khẩn cấp mà còn góp phần bảo đảm mọi người dân, kể cả tại khu vực ngõ nhỏ Hà Nội, đều có cơ hội được tiếp cận dịch vụ y tế kịp thời khi cần thiết. Đây được xem là bước điều chỉnh quan trọng trong tổ chức cấp cứu đô thị, phù hợp với đặc thù giao thông và mật độ dân cư ngày càng tăng của Thủ đô.