Giải trí

Thói quen trên sân khấu của Đức Phúc được khen ngợi, không hổ danh là học trò được Mỹ Tâm 'cưng'

Thói quen trên sân khấu của Đức Phúc được khen ngợi, không hổ danh là học trò được Mỹ Tâm 'cưng'

 

Đức Phúc có lẽ không còn là cái tên xa lạ đối với khán giả Việt. Với sự thành công của loạt ca khúc tình yêu mang sắc thái hạnh phúc, giọng ca sinh năm 1996 được công chúng ưu ái đặt cho biệt danh "ông hoàng nhạc đám cưới". Cùng với sự đi lên trong sự nghiệp thì mức độ quan tâm mà người hâm mộ dành cho giọng ca gốc Hà Nội cũng ngày một tăng lên.

ducphuc2-1677559834.jpg
 

Mới đây, dân tình không khỏi ngỡ ngàng khi phát hiện ra một thói quen trên sân khấu của Đức Phúc nhờ đoạn clip tổng hợp những phần biểu diễn live trên sân khấu của anh chàng. Cụ thể, giọng ca Hơn Cả Yêu sau khi chào khán giả sẽ không bao giờ quay lưng lại mà đi lùi về phía cánh gà. Hành động này được cho là có ý nghĩa anh sẽ không bao giờ quay lưng với khán giả, nhận được sự khen ngợi của đông đảo người hâm mộ. Không ít cư dân mạng còn nhận ra Đức Phúc đã học hỏi điều này từ chính cô giáo của mình là Mỹ Tâm.

ducphuc3-1677559834.jpg
 

Quả thực, ngay từ những ngày đầu bước chân vào con đường âm nhạc, nàng "họa mi tóc nâu" là người đã chỉ bảo, dìu dắt Đức Phúc để nam ca sĩ không chỉ chỉn chu trong giọng hát mà còn hoàn thiện cả phong cách biểu diễn lẫn cách ứng xử. Bản thân nam ca sĩ sinh năm 1996 cũng từng thừa nhận rằng hành động không quay lưng với khán giả sau khi biểu diễn là anh học hỏi từ cô giáo của mình. Mỗi nghệ sĩ sẽ có một cách để tri ân khán giả và đối với Mỹ Tâm cũng như Đức Phúc, hành động nhỏ trên là cách cả hai thể hiện được sự tôn trọng đối với những khán giả đã bỏ thời gian, tiền bạc để lắng nghe họ hát.

ducphuc4-1677559834.jpg
 

Xuất hiện trong chương trình Sing & Share Show với vai trò khách mời mới đây, Đức Phúc lần đầu tiết lộ về con đường âm nhạc đầy trắc trở của mình. Nam ca sĩ cho biết: “Có lẽ khi đó không hẳn là ý định từ bỏ, mà chỉ là tôi đã có một đêm yếu lòng. Tôi từng nghĩ, hay là quay về Hà Nội đi học tiếp. Khi có chương trình thì đi diễn, không thì thôi. Thế nhưng đã bước chân vào Sài Gòn rồi, tôi không thể quay lại Hà Nội với tâm thế này được. Phải thành công rồi mới quay về”.

 

Mai Phương Thúy mệt mỏi vì cuộc sống đầy đủ, từng tiết lộ về độ tuổi kết hôn

Trong danh sách những hoa hậu có lẽ Mai Phương Thúy là hoa hậu giữ được sức hút với truyền thông lâu nhất. Nàng hậu sinh năm 1988 đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2006 khi chỉ vừa 18 tuổi.