Giải trí

Nhà báo nổi tiếng đính chính loạt thông tin sai lệch liên quan đến sự ra đi của NSƯT Ngọc Đáng

Nhà báo nổi tiếng đính chính loạt thông tin sai lệch liên quan đến sự ra đi của NSƯT Ngọc Đáng

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân của nhà báo nổi tiếng S.M - người có mối quan hệ thân thiết với nhiều sao Việt - đã đăng tải bài viết làm rõ mọi thông tin sai lệch liên quan đến sự ra đi của nghệ sĩ Ngọc Đáng.

Cụ thể, bài đăng của nhà báo S.M chỉ ra 4 thông tin "cần phải nói lại". Đầu tiên là lý do mà NSƯT Ngọc Đáng qua đời. Anh phủ nhận toàn bộ những bài viết cho rằng bà qua đời vì Covid-19 và nhấn mạnh chuyện các nghệ sĩ trong ban Cổ nhạc Phương Nam cũng như gia đình nghệ sĩ Ngọc Đáng đã rất buồn khi những thông tin như vậy được lan truyền. Đồng thời, nhà báo xác nhận: "Nghệ sĩ Ngọc Đáng nhập viện khoảng 3 tuần trước để điều trị ung thư vòm họng giai đoạn cuối. Ngày 23/2, bệnh tình trở nặng khiến cô hôn mê. Bác sĩ không thể tiến hành xạ trị u ác tính vì sức khỏe của cô rất yếu do không ăn uống được gì… Các nghệ sĩ trong ban Cổ nhạc Phương Nam khẳng định, đầu năm 2022, nghệ sĩ Ngọc Đáng mắc Covid-19. Sau khi chữa khỏi, di chứng hậu Covid-19 khiến sức khỏe cô suy yếu, bệnh nền trở nên nghiêm trọng hơn. NSƯT Ngọc Đáng qua đời vì bệnh ung thư chứ không phải mất do bị Covid -19".

Thứ 2, S.M giải thích về lý do tang lễ của NSƯT Ngọc Đáng kéo dài hơn so với bình thương. "Tại Mỹ, các nghệ sĩ trong ban Cổ nhạc Phương Nam thay mặt gia đình nghệ sĩ Ngọc Đáng sẽ tổ chức lễ tang của nữ nghệ sĩ tại Nhà quàn Peek Federal Home (phòng số 1). Lễ phúng viếng sẽ diễn ra từ 8h đến 20h ngày 21-3 (giờ Mỹ) và lễ an táng từ 8h-12h ngày 22-3 (giờ Mỹ). Nhiều người thắc mắc sao thời gian từ ngày cô mất 23-2 đến thời gian an táng 22-3 kéo dài lâu như thế. Theo thông tin từ ban Cổ nhạc Phương Nam thì lý do nhà Nhà quàn bên đó không còn trống ngày…Vì thế, thời gian diễn ra tang lễ của NSƯT Ngọc Đáng như vậy là đã sớm nhất có thể!", anh viết.

Thứ 3, trước thông tin gia đình tổ chức cả tang lễ tại Việt Nam, nhà báo S.M đính chính người thân chỉ làm Lễ tưởng niệm NSƯT Ngọc Đáng mà thôi. Anh cũng cung cấp thời gian cụ thể là vào thứ tư ngày 2/3/2022 (tức ngày 30/1 âm lịch) tại Chùa Tường Nguyên (46/9 – Đường Hoàng Diệu - Phường 8, Quận 4, TP.HCM). "Rất mong các đồng nghiệp, khán giả yêu quý đến thắp hương tiễn biệt cố nghệ sĩ. Lễ tưởng niệm sẽ bắt đầu từ 9 giờ sáng đến 24 giờ đêm. Trưởng ban tổ chức lễ tưởng niệm là NSƯT Vũ Linh, NSƯT Kim Tử Long, NSƯT Thoại Mỹ và danh hài Việt Hương. Đại diện gia đình: Ông Hứa Văn Long, NS Bình Tinh cùng 2 con Nguyễn Phú Hải và Nguyễn Sĩ Hải ... đồng kính báo", S.M thông báo tới khán giả.

Cuối cùng, điều khiến nhiều người lầm tưởng đó là thông tin NSƯT Ngọc Đáng được cho là sẽ hỏa thiêu đăng tải trên một số kênh Youtube. Nhà báo S.M đính chính: "Theo di nguyện của cô Ngọc Đáng là muốn được chôn cất tại Mỹ nên ban Cổ nhạc Phương Nam, đặc biệt là vợ chồng nghệ sĩ Cẩm Thu - Phillip Nam đã tìm được một mảnh đất để chôn cất cô rất đàng hoàng, từ tế theo đúng di nguyện của cô…Mong linh hồn cô sớm được siêu thoát nơi cõi Phật!".

NSƯT Ngọc Đáng sinh năm 1949,  là một nữ nghệ sĩ nổi tiếng trên sân khấu cải lương miền nam những năm 60-70. Năm 15 tuổi, nghệ sĩ Ngọc Đáng đã là đào chính trên sân khấu đoàn Thanh Bình - Kim Mai của ông bà bầu Bảy Huỳnh - Ngọc Hương. Năm 18 tuổi, bà kết hôn với nghệ sĩ Huỳnh Kim, cùng nhau lập lên gánh hát "Ngọc Kiều". Đây chính là cái nôi nuôi dưỡng nhiều tài năng cải lương xuất chúng như: NSND Ngọc Giàu, NS Thanh Sang, Hùng Cường... Trước khi qua đời, nghệ sĩ Ngọc Đáng sống an nhàn trong một viện dưỡng lão dành riêng cho nghệ sĩ tại Tp. Hồ Chí Minh.

 

Bạn trai cũ Hòa Minzy lộ diện sau 1 tuần chia tay bạn gái, có hành động thu hút sự chú ý

(Techz.vn) - Sau ồn ào chia tay Hòa Minzy, Minh Hải đã quay trở lại mạng xã hội và có hành động gây chú ý.