Đời sống

Không đứng lớp đủ giờ vẫn lĩnh phụ cấp đều đặn nhiều năm, loạt dấu hiệu sai phạm trường tiểu học Quảng Trị bị phản ánh

Dù không trực tiếp giảng dạy đủ định mức, thiếu thời khóa biểu và hồ sơ chuyên môn hợp lệ, lãnh đạo một trường tiểu học tại Quảng Trị vẫn được chi trả phụ cấp đứng lớp suốt nhiều năm, làm dấy lên yêu cầu thanh tra, làm rõ.

Không đứng lớp đủ giờ, phụ cấp vẫn chi trả đều đặn

Theo phản ánh của giáo viên, tình trạng hiệu trưởng không đứng lớp nhưng vẫn hưởng phụ cấp đứng lớp kéo dài nhiều năm tại Trường Tiểu học số 2 Thanh Trạch, xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị. Cụ thể, bà Lê Thị Bích Thủy, Hiệu trưởng nhà trường, và ông Lê Tuấn Hùng, Phó Hiệu trưởng, không đảm bảo định mức giảng dạy theo quy định nhưng vẫn đều đặn nhận phụ cấp đứng lớp 35%. Đây được xem là dấu hiệu sai phạm trường tiểu học cần được cơ quan chức năng xem xét.

Trao đổi với phóng viên, bà Thủy cho biết bản thân được phân công giảng dạy hai tiết mỗi tuần, tuy nhiên không xây dựng thời khóa biểu cố định. Có những tuần, bà không trực tiếp lên lớp tiết nào mà dành thời gian khảo sát chất lượng học sinh, kiểm tra nhiều lớp, thậm chí ở các môn ngoài chuyên môn. Theo quy định hiện hành, các hoạt động này không được coi là giờ giảng chính thức và không đủ điều kiện để tính phụ cấp đứng lớp nếu thiếu giáo án, môn dạy và hồ sơ chuyên môn đầy đủ.

gv 1s
Cổng Trường Tiểu học số 2 Thanh Trạch.

Trong khi đó, ông Lê Tuấn Hùng thừa nhận không bảo đảm định mức bốn tiết mỗi tuần do bận công tác họp hành, phổ cập giáo dục. Dù vậy, việc chi trả phụ cấp đứng lớp vẫn được thực hiện, khiến dư luận đặt câu hỏi về tính minh bạch trong quản lý chuyên môn, tài chính, cũng như trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị.

gv 2s
Bà Lê Thị Bích Thuỷ trao đổi với phóng viên. 

Thu chi bất thường, nhiều dấu hiệu cần thanh tra làm rõ

Không chỉ dừng lại ở vấn đề phụ cấp đứng lớp, nhà trường còn bị phản ánh về hàng loạt khoản thu chi trái quy định giáo dục. Cụ thể, phụ huynh phải đóng tiền cho Ngày hội Sách với mức 25.000 đồng mỗi học sinh, khai giảng trực tuyến thu 100.000 đồng mỗi em, cùng đề xuất trích quỹ lớp một triệu đồng để tặng quà dịp 20/11. Những khoản thu này bị cho là chưa đúng quy định, chưa được công khai, minh bạch theo hướng dẫn của ngành giáo dục.

Đáng chú ý, cuối tháng 5/2025, nhà trường tiếp nhận 10 triệu đồng tiền mặt do học sinh khối 5 tặng. Tuy nhiên, đến nay khoản tiền này chưa được công khai, thiếu chứng từ hợp lệ, vi phạm quy định về quản lý và tiếp nhận quà tặng tại cơ sở giáo dục công lập. Ngoài ra, phản ánh liên quan đến việc sửa điểm cũng gây nhiều băn khoăn khi hồ sơ bài thi không còn lưu trữ, bài kiểm tra năm học 2024-2025 chưa trả cho học sinh.

gv 3s
Lịch phân công chuyên môn không có tên Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng nhà trường.

Trước đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bố Trạch (cũ) từng kết luận bà Lê Thị Bích Thủy thiếu trách nhiệm trong quản lý, điều hành, để xảy ra vi phạm về tài trợ giáo dục và cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tiểu học không đầy đủ. Những dấu hiệu này cho thấy cần sớm tiến hành thanh tra giáo dục Quảng Trị để làm rõ trách nhiệm, bảo đảm kỷ cương trong môi trường học đường.