Thông tin mới sau hai vụ học sinh tử vong, chương trình ngoại khoá lộ lỗ hổng an toàn nào?
Sau liên tiếp hai vụ học sinh tử vong, trong đó có trường hợp đuối nước khi tham gia ngoại khóa, UBND TPHCM chỉ đạo các sở ngành vào cuộc, rà soát toàn diện hoạt động ngoại khóa, siết chặt an toàn học đường.
UBND TPHCM vừa ban hành chỉ đạo khẩn liên quan đến hai trường hợp học sinh tử vong xảy ra trên địa bàn thành phố trong thời gian ngắn, gây lo ngại lớn về an toàn học đường. Trong đó, một vụ việc được xác định có yếu tố đuối nước khi học sinh tham gia ngoại khóa, vụ còn lại là trường hợp trẻ mầm non tử vong chưa rõ nguyên nhân, đang được cơ quan chức năng làm rõ.
Theo UBND TPHCM, ngay sau khi tiếp nhận báo cáo từ các địa phương, lãnh đạo thành phố đã yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Văn hóa và Thể thao cùng UBND các phường, xã, đặc khu tăng cường phối hợp, triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn cho học sinh trong và ngoài nhà trường. Việc UBND TPHCM chỉ đạo quyết liệt được xem là động thái cần thiết trong bối cảnh nguy cơ rủi ro vẫn tiềm ẩn trong nhiều hoạt động giáo dục hiện nay.
Cụ thể, UBND phường Phú Định đã báo cáo về trường hợp trẻ tại một cơ sở mầm non trên địa bàn tử vong với nguyên nhân ban đầu chưa xác định. Trong khi đó, UBND phường Bình Trị Đông cũng gửi báo cáo về vụ học sinh Trường Tiểu học Bình Trị Đông A tử vong do đuối nước khi tham gia ngoại khóa. Hai vụ học sinh tử vong xảy ra ở những bối cảnh khác nhau nhưng đều đặt ra yêu cầu cấp bách về việc rà soát hoạt động ngoại khóa và các điều kiện an toàn học đường tại TPHCM.
Trước tình hình này, Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động phối hợp Sở Y tế tổ chức các lớp bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên y tế học đường. Nội dung tập huấn tập trung vào kỹ năng phòng, chống đuối nước, sơ cấp cứu ban đầu và xử lý tình huống khẩn cấp, đặc biệt đối với giáo viên mầm non và giáo viên thể chất.
UBND TPHCM chỉ đạo ngành giáo dục tăng cường rà soát hoạt động ngoại khóa tại tất cả cơ sở giáo dục. Các trường phải đánh giá lại toàn bộ quy trình tổ chức, từ khâu xây dựng kế hoạch, lựa chọn địa điểm, đơn vị phối hợp đến công tác quản lý học sinh trong suốt quá trình diễn ra hoạt động. Ngoại khóa chỉ được tổ chức khi đáp ứng đầy đủ yêu cầu về an toàn học đường và có sự thống nhất, đồng thuận của phụ huynh học sinh.
Song song đó, Sở Văn hóa và Thể thao được giao nhiệm vụ phối hợp chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra các cơ sở thể thao, bơi lội có tổ chức hoạt động cho học sinh. Việc kiểm tra tập trung vào điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự chuyên môn, lực lượng cứu hộ cũng như việc chấp hành quy định an toàn nhằm hạn chế nguy cơ đuối nước.
Đối với ngành y tế, UBND TPHCM chỉ đạo các cơ sở y tế và trạm y tế phường, xã phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục trong công tác tập huấn sơ cấp cứu cho giáo viên. Đồng thời, bố trí nhân lực thường trực, sẵn sàng hỗ trợ cấp cứu khi xảy ra sự cố tại trường học hoặc trong quá trình tổ chức ngoại khóa.
UBND các phường, xã, đặc khu được yêu cầu tăng cường trách nhiệm quản lý địa bàn, chỉ cho phép tổ chức hoạt động giáo dục khi bảo đảm đầy đủ điều kiện an toàn. Việc phối hợp liên ngành về y tế, an ninh trật tự và cứu nạn cứu hộ phải được triển khai đồng bộ nhằm bảo vệ học sinh tốt nhất.
Trước đó, thông tin về các vụ học sinh tử vong tại TPHCM đã khiến nhiều phụ huynh lo lắng, đặt câu hỏi về mức độ an toàn của các hoạt động ngoại khóa. Những chỉ đạo mới nhất từ UBND TPHCM cho thấy quyết tâm siết chặt quản lý, coi an toàn học đường là ưu tiên hàng đầu trong thời gian tới.