Đời sống

Nợ lương, nợ bảo hiểm nhiều năm: Giảng viên Quảng Ngãi đồng loạt cầu cứu Chủ tịch tỉnh vì khoản 8,5 tỉ đồng

Tình trạng nợ lương giảng viên và nợ bảo hiểm xã hội kéo dài tại Trường Cao đẳng Việt Nam Hàn Quốc Quảng Ngãi khiến nhiều người lao động buộc phải gửi đơn tập thể lên Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi.

Theo phản ánh của tập thể viên chức, người lao động đang công tác tại Trường Cao đẳng Việt Nam Hàn Quốc Quảng Ngãi, tình trạng nợ lương giảng viên đã diễn ra liên tục từ năm 2017 đến nay nhưng chưa được xử lý dứt điểm. Các khoản bị nợ gồm tiền lương, tiền dạy vượt giờ, phụ cấp theo quy định và các nghĩa vụ bảo hiểm xã hội, với tổng số tiền ước tính lên tới khoảng 8,5 tỉ đồng. Việc nợ bảo hiểm xã hội kéo dài khiến nhiều giảng viên rơi vào cảnh lo lắng, bất an, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi hợp pháp và cuộc sống hằng ngày.

Một giảng viên cho biết, cường độ giảng dạy tại trường rất cao, nhiều thời điểm phải lên lớp gần như cả tuần, kể cả cuối tuần. Tuy nhiên, thu nhập không ổn định do nợ lương giảng viên kéo dài, trong khi các khoản bảo hiểm xã hội chưa được đóng đầy đủ. Người này cho hay bản thân đang nuôi con nhỏ, mọi chi tiêu đều trông chờ vào đồng lương, nhưng số tiền bị nợ đã lên tới hàng trăm triệu đồng, khiến cuộc sống gia đình luôn trong tình trạng chật vật.

gv-1s
Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi, hoạt động theo mô hình trường cao đẳng nghề công lập, là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Viên Nguyễn

Điều khiến nhiều giảng viên bức xúc là trong bối cảnh nợ lương giảng viên và nợ bảo hiểm xã hội kéo dài, đầu năm 2023, nhà trường vẫn ban hành quyết định chi trả hàng trăm triệu đồng tiền thu nhập tăng thêm. Theo phản ánh, khoản chi này chủ yếu dành cho khối hành chính, văn phòng, trong khi đội ngũ giảng viên trực tiếp đứng lớp lại không được hưởng. Sự chênh lệch này khiến nội bộ phát sinh nhiều ý kiến trái chiều, làm gia tăng bức xúc trong tập thể người lao động.

Không chỉ vấn đề tài chính, cơ cấu tổ chức tại Trường Cao đẳng Việt Nam Hàn Quốc Quảng Ngãi cũng được cho là mất cân đối. Theo đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, số lượng cán bộ hành chính, quản lý chiếm tỷ lệ khá cao so với số giảng viên trực tiếp giảng dạy. Thực trạng này, theo nhiều ý kiến, góp phần tạo thêm áp lực tài chính, trong khi nguồn thu của nhà trường không đủ bù đắp các khoản chi thường xuyên, dẫn tới nợ lương giảng viên kéo dài nhiều năm.

Một số giảng viên còn phản ánh việc bố trí nhân sự chưa đúng quy định, khi có viên chức giữ ngạch chuyên viên nhưng vẫn tham gia giảng dạy và hưởng phụ cấp ưu đãi nghề. Bên cạnh đó, qua các danh sách xét nâng bậc lương, có trường hợp lao động hợp đồng được đưa vào diện xét nâng lương trước thời hạn, làm dấy lên nghi vấn về việc áp dụng chính sách chưa đúng đối tượng và trình tự.

gv 2s
Nhiều giảng viên nhà trường đang bức xúc vì bị nợ kéo dài. Ảnh: Viên Nguyễn

Trước những vấn đề nêu trên, cuối tháng 12.2025, tập thể giảng viên gửi đơn tập thể lên Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi, kiến nghị chỉ đạo các cơ quan chức năng thanh tra toàn diện công tác quản lý tài chính, nhân sự tại Trường Cao đẳng Việt Nam Hàn Quốc Quảng Ngãi. Trong đơn, các giảng viên nhấn mạnh tình trạng nợ lương giảng viên và nợ bảo hiểm xã hội kéo dài đang xâm phạm nghiêm trọng quyền lợi người lao động.

Trao đổi với báo chí, lãnh đạo nhà trường cho biết đã làm việc với các sở, ngành liên quan để đề xuất điều chỉnh mức tự chủ tài chính, nhằm từng bước tháo gỡ khó khăn. Tuy nhiên, do phải tuân thủ nhiều quy định pháp lý, quá trình xem xét vẫn đang chờ quyết định từ cấp có thẩm quyền. Trong khi đó, theo thông báo của cơ quan bảo hiểm, nhà trường hiện vẫn còn nợ bảo hiểm xã hội kéo dài với số tiền hơn một tỉ đồng, chưa được khắc phục đúng thời hạn yêu cầu. Thực trạng này tiếp tục khiến dư luận tại Quảng Ngãi quan tâm và chờ động thái xử lý từ Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian tới.