Diễn biến mới vụ lật xe từ thiện Lào Cai: 2 nạn nhân nguy kịch nhất đã tỉnh, 7 người còn lại hiện ra sao?
Lật xe từ thiện Lào Cai tiếp tục có diễn biến mới khi Bệnh viện Bạch Mai xác nhận nạn nhân bị thương nặng nhất đã tỉnh, sức khỏe nạn nhân có chuyển biến tích cực.
Liên quan vụ lật xe từ thiện Lào Cai gây tai nạn nghiêm trọng, tối 29/12, đại diện Bệnh viện Bạch Mai cho biết hai nạn nhân vụ lật xe được chuyển đến cấp cứu đã qua giai đoạn nguy kịch, các chỉ số sinh tồn đang dần ổn định. Đây được xem là tín hiệu tích cực sau tai nạn xe Lào Cai khiến nhiều người bị thương nặng.
Trong đó, nam bệnh nhân 43 tuổi, trú tại Hà Nội, được xác định là nạn nhân vụ lật xe có tình trạng nghiêm trọng nhất. Khi nhập Bệnh viện Bạch Mai, bệnh nhân rơi vào trạng thái hôn mê sâu, đã được tuyến dưới sơ cứu khẩn cấp, đặt nội khí quản và sử dụng thuốc vận mạch để duy trì huyết áp. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị đa chấn thương phức tạp, bao gồm chấn thương sọ não, tổn thương gan và lồng ngực.
Ngay khi tiếp nhận, bệnh nhân được thở máy kiểm soát, đặt dẫn lưu màng phổi và áp dụng phác đồ điều trị bảo tồn tích cực nhằm hạn chế biến chứng nguy hiểm. Theo các chuyên gia hồi sức, tai nạn xe Lào Cai khiến nạn nhân đối diện nguy cơ tổn thương thần kinh nặng, đòi hỏi theo dõi liên tục. Sau hơn một ngày điều trị tích cực tại Bệnh viện Bạch Mai, bệnh nhân đã tỉnh lại, có phản xạ và đáp ứng với y lệnh, các chức năng sống duy trì ổn định.
Cùng được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai, nữ bệnh nhân 43 tuổi, cũng trú tại Hà Nội, thời điểm xảy ra tai nạn vẫn tỉnh táo nhưng đau nhiều vùng đầu, cổ, ngực và đầu gối. Qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ xác định bệnh nhân bị đa chấn thương, nghi tổn thương lồng ngực và các tạng trong ổ bụng. Ngay trong đêm 27/12, bệnh nhân được phẫu thuật dẫn lưu khoang màng phổi để xử lý biến chứng.
Theo bác sĩ điều trị, hiện sức khỏe nạn nhân tai nạn này cải thiện rõ rệt, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không xuất hiện dấu hiệu thần kinh khu trú. Chức năng hô hấp tiến triển thuận lợi, lượng dịch dẫn lưu giảm, mức độ đau đã được kiểm soát, các kết quả xét nghiệm cho thấy tổn thương tạng đang được khống chế.
Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai nhận định, dù hai nạn nhân vụ lật xe từ thiện Lào Cai đã qua cơn nguy hiểm, nguy cơ biến chứng muộn vẫn còn hiện hữu. Giai đoạn theo dõi hiện nay được xem là then chốt nhằm phát hiện sớm các rối loạn liên quan đến chấn thương ngực, gan và hệ thần kinh trung ương.
Trong khi đó, tại Bệnh viện Việt Đức, bảy nạn nhân vụ lật xe đang tiếp tục được điều trị tích cực. Nữ bệnh nhân 29 tuổi được đánh giá là trường hợp nặng nhất với tình trạng dập phổi hai bên, tràn máu và tràn khí màng phổi, gãy nhiều xương sườn và đốt sống, đã được phẫu thuật cấp cứu. Các nạn nhân còn lại chủ yếu bị chấn thương hàm mặt, vai, bụng và tứ chi, hiện sức khỏe ổn định hơn, tiếp tục được theo dõi sau tai nạn xe Lào Cai.