Tình tiết mới vụ nữ tài xế tông tử vong Chủ tịch xã: Lý do bị can được cho tại ngoại dù sử dụng rượu bia
Vụ việc nữ tài xế Lê Thị Cẩm Chi lái ô tô tông tử vong Chủ tịch xã Dray Bhăng (Đắk Lắk) đang gây xôn xao dư luận. Dù thừa nhận đã uống bia trước khi lái xe, kết quả kiểm tra lại cho thấy không phát hiện nồng độ cồn. Hiện bà Chi đã bị khởi tố, song được cho tại ngoại do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.
Diễn biến mới vụ tai nạn khiến Chủ tịch xã Dray Bhăng tử vong
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với nữ tài xế Lê Thị Cẩm Chi (33 tuổi, trú xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin) để điều tra hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Bà Chi được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, đồng thời cho tại ngoại vì đang trực tiếp chăm sóc con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.
Theo điều tra ban đầu, vụ tai nạn Đắk Lắk xảy ra khoảng 21h25 tối 3/10. Thời điểm đó, mưa lớn khiến nhiều đoạn đường ở xã Dray Bhăng bị ngập, giao thông ùn ứ. Để đảm bảo an toàn cho người dân, ông Lê Phước Toàn, Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng, trực tiếp ra hiện trường cùng lực lượng chức năng điều tiết xe cộ.
Trong lúc ông Toàn đang chỉ huy phân luồng, xe ô tô 7 chỗ do nữ tài xế Lê Thị Cẩm Chi cầm lái bất ngờ lao tới với tốc độ cao, tông thẳng vào khu vực tổ công tác. Cú va chạm mạnh khiến ông Toàn bị thương nặng và tử vong sau đó. Sau khi xảy ra vụ việc, chiếc xe chạy thêm khoảng 100m rồi dừng lại. Bà Chi rời khỏi hiện trường, đến 9h sáng hôm sau mới tới cơ quan công an trình diện.
Kết quả kiểm tra nồng độ cồn và khung hình phạt có thể đối mặt
Tại cơ quan điều tra, nữ tài xế Lê Thị Cẩm Chi thừa nhận đã uống rượu bia trước khi lái xe. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra nồng độ cồn và ma túy vào sáng hôm sau cho thấy không vi phạm. Theo các chuyên gia pháp lý, việc rời hiện trường nhiều giờ có thể khiến nồng độ cồn trong cơ thể không còn khi kiểm tra, gây khó khăn cho việc xác định mức độ vi phạm.
Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp, nhận định: “Hình ảnh tại hiện trường cho thấy xe không làm chủ tốc độ, đâm trực diện tổ công tác đang làm nhiệm vụ. Hành vi này có dấu hiệu tội phạm nghiêm trọng nên việc khởi tố là cần thiết.”
Ông Cường cho biết thêm, nếu kết quả điều tra chứng minh có nồng độ cồn, nữ tài xế Lê Thị Cẩm Chi có thể đối diện khung hình phạt từ 3 đến 10 năm tù theo Điều 260 Bộ luật Hình sự. Ngược lại, nếu không chứng minh được tình tiết tăng nặng, mức phạt có thể từ 1 đến 5 năm tù. Ngoài trách nhiệm hình sự, bà Chi còn phải bồi thường thiệt hại cho gia đình Chủ tịch xã Dray Bhăng, bao gồm chi phí mai táng, chăm sóc, và tổn thất tinh thần.
Hiện vụ tai nạn Đắk Lắk vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ. Kết quả giám định và lời khai nhân chứng sẽ giúp xác định chính xác mức độ lỗi của nữ tài xế, đảm bảo tính công bằng và nghiêm minh của pháp luật.