Thế giới

Putin tung cảnh báo lạnh gáy: Nếu Mỹ chuyển Tomahawk cho Ukraine, Nga sẵn sàng kích hoạt ‘kịch bản hạt nhân’?

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 2/10 đưa ra cảnh báo cứng rắn về việc Mỹ cân nhắc gửi tên lửa Tomahawk cho Ukraine. Ông đồng thời hé lộ kịch bản khiến Nga có thể tiến hành một cuộc thử hạt nhân mới, lo ngại về nguy cơ leo thang xung đột toàn cầu.

Tại hội nghị thường niên Câu lạc bộ thảo luận Valdai ở Sochi, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có những phát biểu khiến dư luận quốc tế đặc biệt chú ý. Trước câu hỏi về khả năng Mỹ chuyển giao tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine, ông Putin nhấn mạnh rằng điều này sẽ “rất nguy hiểm”, đồng thời có thể mở ra một “giai đoạn leo thang mới” trong quan hệ giữa Nga và Mỹ.

Theo nhà lãnh đạo Nga, việc triển khai Tomahawk không thể thực hiện nếu thiếu sự tham gia trực tiếp của quân nhân Mỹ. Điều đó đồng nghĩa Washington sẽ can dự sâu hơn vào chiến sự, kéo theo những hệ quả khó lường. Ông Putin khẳng định dù Tomahawk là loại vũ khí mạnh, Nga vẫn có thể đánh chặn và nâng cấp hệ thống phòng thủ để đối phó.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự hội nghị quốc tế thường niên của Câu lạc bộ thảo luận Valdai tại thành phố Sochi (Nga) ngày 2/10. Ảnh: Reuters

 

Trong khi đó, Reuters dẫn nguồn tin từ quan chức Mỹ cho biết Washington đang xem xét không chỉ việc cung cấp Tomahawk cho Ukraine, mà còn chia sẻ dữ liệu tình báo về các mục tiêu tại sâu trong lãnh thổ Nga. Động thái này nếu diễn ra sẽ đẩy căng thẳng Nga - Mỹ - Ukraine lên một nấc thang mới.

Không chỉ cảnh báo về Tomahawk, Tổng thống Putin còn khiến thế giới chú ý khi đề cập đến khả năng Nga thử hạt nhân. Ông nói Moscow sẽ tiến hành nếu một cường quốc hạt nhân khác khởi động lại hoạt động này. Putin ám chỉ Nga đã nắm được dấu hiệu cho thấy một quốc gia đang chuẩn bị thử nghiệm vũ khí hạt nhân, và nếu điều đó xảy ra, Nga sẽ có hành động tương ứng.

Bên cạnh đó, ông Putin nhắc lại đề xuất với Mỹ về việc gia hạn hiệp ước New START - vốn là trụ cột kiểm soát đầu đạn hạt nhân song phương. Theo ông, nếu Mỹ từ chối, Nga hoàn toàn tự tin vào “lá chắn hạt nhân” hiện có. Đáng chú ý, ông còn đề cập tới tổ hợp tên lửa mới Oreshnik, được coi là một phần trong chiến lược tăng cường sức mạnh răn đe hạt nhân của Nga.

Tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk. Ảnh: Wikipedia

 

Nhà lãnh đạo Nga cũng nhấn mạnh, bất kỳ thỏa thuận kiểm soát vũ khí trong tương lai đều cần tính tới kho hạt nhân của Anh và Pháp. Ông cho rằng nếu Trung Quốc tham gia ký kết, thì các cường quốc hạt nhân khác cũng phải đặt lên bàn đàm phán để đảm bảo cân bằng sức mạnh.

Hiện tại, Mỹ và Ukraine chưa có phản ứng chính thức trước cảnh báo gay gắt của ông Putin. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định phát biểu này cho thấy Nga sẵn sàng bước vào một giai đoạn đối đầu căng thẳng hơn nếu phương Tây thực sự đưa Tomahawk đến chiến trường Ukraine.