Diễn biến mới vụ xây nhầm nhà ở Hải Phòng: ‘Thần đèn’ lên kế hoạch di dời, hé lộ chi phí chính thức
Vụ việc xây nhà trái phép trên đất người khác tại Hải Phòng sắp đi đến hồi kết khi gia đình ông Đỗ Văn Hữu quyết định thuê ‘thần đèn’ để di dời nhà 2 tầng về đúng vị trí, sau nhiều lần tranh cãi và hòa giải bất thành.
Gia đình chi 250 triệu thuê 'thần đèn' di dời nhà trái phép
Trước tình trạng xây nhầm đất xảy ra tại Hải Phòng, gia đình bà Trần Thị Kim Loan cho biết vẫn chưa đạt được thỏa thuận với ông Đỗ Văn Hữu về việc giải quyết lô đất bị xây nhầm. Vì không thể thương lượng mua lại lô đất, ông Hữu quyết định thuê “thần đèn” để tiến hành di dời ngôi nhà 2 tầng về vị trí hợp pháp.
Theo bà Loan, chính quyền địa phương từng vận động gia đình đồng ý bán lại lô đất với giá gần 900 triệu đồng, nhưng do thời gian chuẩn bị tiền cần 1-2 tháng, gia đình bà không chấp nhận và yêu cầu ông Hữu di dời nhà theo phán quyết của tòa án. Trong chiều 27/10, ông Hữu đã đặt cọc 50 triệu đồng cho “thần đèn” Hoàng Đình Bách để chuẩn bị di dời công trình, dự kiến sử dụng máy móc, thiết bị từ TP.HCM ra Hải Phòng ngay trong ngày 28/10.
Sự việc này liên quan trực tiếp đến thửa đất 60m² tại tổ 7 Kiền Bái, phường Thiên Hương, TP Hải Phòng, thuộc quyền sở hữu hợp pháp của gia đình ông Nguyễn Đăng Ca và bà Loan, đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào tháng 10/2024. Tuy nhiên, chỉ sau một tháng, gia đình bà Loan phát hiện ngôi nhà 2 tầng kiên cố đã được hoàn thiện trên lô đất này, do ông Hữu thuê thợ xây dựng.
Dù UBND xã Kiền Bái (chính quyền cũ) và bà Loan nhiều lần cảnh báo và yêu cầu dừng thi công, công trình nhà trái phép vẫn được hoàn thiện và đưa vào sử dụng. Trong các buổi hòa giải, ông Hữu thừa nhận xây nhầm đất nhưng viện lý do đã đầu tư toàn bộ tài chính và công sức cho gia đình, từ chối tháo dỡ để trả lại mặt bằng.
Tranh chấp chưa có hồi kết, chính quyền vào cuộc
Để giải quyết vụ việc xây nhầm đất tại Hải Phòng, UBND phường Thiên Hương đã nhiều lần mời đại diện hai gia đình lên làm việc. Tại cuộc họp gần nhất, ông Hữu vẫn tha thiết mong bà Loan đồng ý bán lại lô đất hoặc đổi một lô khác tương đương để tránh phải thuê “thần đèn” di dời. Tuy nhiên, gia đình bà Loan quyết định giữ đất, không bán lại cho ông Hữu.
Chi phí di dời được phía “thần đèn” báo giá khoảng 250 triệu đồng, chưa bao gồm chi phí làm móng và các công việc phụ trợ do gia đình tự lo. Đây là trường hợp hiếm gặp tại Hải Phòng khi một ngôi nhà kiên cố phải di dời bằng công nghệ đặc biệt.
Vụ việc xây nhà trái phép trên đất người khác này không chỉ là tranh chấp dân sự thông thường mà còn phản ánh thực trạng khó giải quyết các vụ xây nhầm đất tại địa phương, gây phức tạp trong quản lý đất đai và thực thi pháp luật.