Đời sống

Vụ xây nhầm nhà ở Hải Phòng: Chủ đất sắp động thổ, người xây nhầm nói gì khi gần hết cơ hội dời nhà?

 

Bà Loan – chủ miếng đất sắp tới đây sẽ động thổ xây nhà ở lô đất cạnh lô bị ông Hữu xây nhầm. Nếu bà Loan xây nhà lên, ông Hữu sẽ không thể nhờ ‘thần đèn’ chuyển nhà được nữa mà chỉ còn cách phá dỡ hoàn toàn.

Liên quan đến vụ việc xây nhầm nhà trên đất người khác tại phường Thiên Hương (TP Hải Phòng) gây xôn xao dư luận suốt thời gian qua, bà Trần Thị Kim Loan – chủ sở hữu hợp pháp của lô đất cho biết, dự kiến ngày 20 tháng 9 âm lịch tới, bà sẽ động thổ xây dựng nhà ở trên lô đất nằm kế bên thửa đất mà ông Đỗ Văn Hữu đã xây nhầm trước đó.

Theo bà Loan, gia đình đã thông báo kế hoạch đến chính quyền địa phương, đồng thời đề nghị vận động ông Hữu sớm di dời công trình khỏi phần đất xây nhầm.

xay-nham-nha-1

Từ nay đến ngày khởi công, ông Hữu vẫn có thể nhờ ‘thần đèn’ di chuyển ngôi nhà để tiết kiệm chi phí. Sau khi bà Loan xây nhà mà ông Hữu chưa di dời thì chỉ còn cách phá dỡ công trình để hoàn trả đất.

Thông tin này tiếp tục thu hút sự quan tâm lớn của dư luận, khi nhiều người tò mò về động thái tiếp theo của ông Hữu.

Theo báo Lao Động, trong đơn gửi cơ quan chức năng, ông Hữu cho biết đang làm thủ tục di chuyển nhà, trả lại mặt bằng cho bà Trần Thị Kim Loan – người đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hợp pháp.

xay-nham-nha-2

Trước đó, trong cuộc trao đổi với Tuổi Trẻ Online hồi cuối tháng 9, ông Hữu từng khẳng định sẽ thuê “thần đèn” Hoàng Đình Bách để di dời ngôi nhà về đúng vị trí. Ông Bách cũng xác nhận sẵn sàng hỗ trợ miễn phí, chỉ tính chi phí công thợ mà ông Hữu phải chi trả.

Về mặt pháp lý, ngày 21/10/2025, TAND TP Hải Phòng đã ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự “Tranh chấp quyền sử dụng đất và buộc tháo dỡ công trình xây dựng trái phép” sau khi ông Hữu tự nguyện rút toàn bộ kháng cáo. Sau đó, ông tiếp tục gửi đơn tố cáo đến Công an TP Hải Phòng về nhóm người liên quan đến giao dịch mua bán đất tại thôn 7, xã Kiền Bái (huyện Thủy Nguyên cũ, nay là phường Thiên Hương).

xay-nham-nha-3

Tháng 9/2024, bà Loan mua hai lô đất liền kề tại phường Thiên Hương để xây nhà ở. Tuy nhiên, đến tháng 11/2024, bà phát hiện một trong hai lô đất đã bị ông Hữu xây nhầm nhà.

Mặc dù chính quyền địa phương và bà Loan nhiều lần yêu cầu dừng thi công, ông Hữu vẫn tiếp tục hoàn thiện công trình. Ông giải thích rằng việc nhầm vị trí là do “cò đất chỉ sai”, trong khi lô đất của ông thực tế cách đó bốn thửa.

xay-nham-nha-4

Bà Loan sau đó đồng ý bán lại lô đất cho ông Hữu với giá 600 triệu đồng, nhưng ông Hữu chỉ chấp nhận 550 triệu đồng và nói rằng “khi nào bán được đất của mình sẽ trả tiền”. Không đạt được thỏa thuận, bà Loan khởi kiện ra tòa.

Ngày 11/8/2025, TAND khu vực I – Hải Phòng tuyên ông Đỗ Văn Hữu phải di dời tài sản, tháo dỡ công trình và trả lại mặt bằng cho bà Loan. Tuy nhiên, ông Hữu không thực hiện mà kháng cáo bản án sơ thẩm, trước khi rút đơn vào tháng 10/2025.