Bài toán khiến 4 thí sinh Olympia gãi đầu gãi tai nhưng học sinh tiểu học chỉ 2 giây là biết đáp án
Một bài toán nhìn thì phức tạp, nhưng hóa ra lại vô cùng đơn giản. Nó từng làm khó cả 4 thí sinh tham dự Đường Lên Đỉnh Olympia, nhưng lại rất dễ dàng với học sinh tiểu học.
Sáng 26/10, trận chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia đã chính thức diễn ra với màn so tài của 4 thí sinh: Lê Quang Duy Khoa - Trường THPT chuyên Quốc học (Huế), Đoàn Thanh Tùng - Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Khánh Hòa), Trần Bùi Bảo Khánh - Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam (Hà Nội) và Nguyễn Nhựt Lam - Trường THPT Cái Bè (Đồng Tháp).
Với màn thể hiện xuất sắc, nam sinh Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam – Nguyễn Bảo Khánh đã lên ngôi vô địch, trở thành chủ nhân chiếc vòng nguyệt quế thứ 25 của chương trình.
Sau màn lên ngôi của Bảo Khánh, cư dân mạng lại bồi hồi nhớ về những mùa Olympia trước đây. Mỗi mùa đều để lại những khoảnh khắc khó quên, từ những màn bứt tốc nghẹt thở cho tới những câu hỏi “hại não” khiến cả trường quay nín thở. Trong số đó, một bài toán tưởng đơn giản trong cuộc thi tháng năm thứ 22 từng khiến cả 4 thí sinh phải dừng hình suy nghĩ, còn khán giả thì “vò đầu bứt tai” sau khi xem chương trình.
Đề bài như sau:
“Một bãi cỏ hình vuông được bao quanh bởi hàng rào, có diện tích 100 mét vuông. Ở một góc của bãi cỏ có một gốc cây và một con bò đang đứng. Một sợi dây thừng dài 5 mét buộc vào gốc cây. Hỏi diện tích phần cỏ tối đa con bò có thể ăn được là bao nhiêu, biết rằng diện tích gốc cây không đáng kể?”.

Câu hỏi gây khó cho các thí sinh năm đó.
Thoạt nghe, ai cũng nghĩ ngay đến diện tích hình tròn có bán kính 5 m, vì đó là tầm hoạt động của sợi dây thừng. Nhưng chính một chi tiết nhỏ trong đề đã khiến nhiều người mắc bẫy.
Theo lời giải được chương trình công bố, con bò không hề bị buộc vào gốc cây, tức là nó hoàn toàn tự do đi lại trong bãi cỏ. Vậy nên diện tích tối đa mà bò có thể ăn chính là diện tích toàn bộ bãi cỏ, tức 100 m2.
MC Khánh Vy khi đó đã khéo nhắc nhở: “Đây là ví dụ điển hình cho việc đọc kỹ đề bài. Chỉ một chi tiết nhỏ bị bỏ qua cũng có thể khiến bạn mất điểm đáng tiếc”.
Những câu hỏi lắt léo kiểu này không chỉ thử thách kiến thức, mà còn kiểm tra sự tập trung, phản xạ và khả năng đọc hiểu nhanh của thí sinh. Bởi trong Olympia, chỉ cần 15–30 giây, một cái chớp mắt cũng có thể khiến bạn đánh mất cơ hội ghi điểm.